Nhân Ngày Biên phòng toàn dân 3/3:

Thiếu tá Đặng Nam Cao xứng danh chiến sĩ quân hàm xanh

Thiếu tá Đặng Nam Cao xứng danh chiến sĩ quân hàm xanh
Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền về phòng chống ma túy cho người dân ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. Ảnh minh họa: Đặng Thái Thuần-TTXVN
Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền về phòng chống ma túy cho người dân ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. Ảnh minh họa: Đặng Thái Thuần-TTXVN
Đồn Biên phòng Na Hình được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22,935 km đường biên giới. Địa bàn Đồn quản lý gồm 3 xã biên giới là Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh (huyện Văn Lãng). Đây đều là những xã vùng sâu, khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, tại địa phương hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tiền giả, buôn bán người diễn biến phức tạp. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Phó Đồn trưởng, Thiếu tá Đặng Nam Cao đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, kiểm tra kiểm soát cửa khẩu và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới đư­ợc trên 250 lần với hơn 600 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 200 lượt dân quân, cán bộ cơ sở và hơn 1.000 lượt ngư­ời dân tham gia; qua đó phát hiện, phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Trung Quốc xử lý, giải quyết dứt điểm 11 vụ vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Thiếu tá Đặng Nam Cao cũng là người luôn tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Cùng với cán bộ, chiến sĩ của Đồn, Thiếu tá Nam Cao đã tham gia bắt 22 vụ với 31 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy…
Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền về phòng chống ma túy cho người dân ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. Ảnh minh họa: Đặng Thái Thuần-TTXVN
Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình tuyên truyền về phòng chống ma túy cho người dân ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. Ảnh minh họa: Đặng Thái Thuần-TTXVN
Năm 2016, hưởng ứng Hội thi sáng kiến cải tiến, sản xuất mô hình học cụ huấn luyện cấp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Thiếu tá Đặng Nam Cao đã nghiên cứu cải tiến đèn laze ngắm bia chỉ đỏ. Đây là mô hình học cụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác huấn luyện trong tình hình mới. Sản phẩm được đánh giá có tính ứng dụng cao, hiệu quả tốt. Mô hình đang được đưa vào áp dụng trong công tác huấn luyện. Với những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, 6 năm liền (2012 - 2017) Thiếu tá Đặng Nam Cao đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng giấy khen, do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014 – 2016.
Thái Thuần

Có thể bạn quan tâm