Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án đâm tử vong hai “hiệp sĩ” đường phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án đâm tử vong hai “hiệp sĩ” đường phố
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Chiều 14/5, Công an đã triệu tập, làm việc với nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) để làm rõ các nghi vấn liên quan tới vụ án. Đến tối cùng ngày, Công an đã tổ chức vây bắt nghi can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài “mụn”) đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp.
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
 
Bước đầu, Tài khai nhận, tối 13/5, Phú gọi nhưng Tài không bắt máy. Sau đó Tài gọi lại, rủ Phú đi trộm xe gắn máy. Phú dùng xe Exciter màu đỏ biển kiểm soát 50YS – 065.85 chở Tài.

Cả hai đi đến trước nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện một chiếc SH, Tài xuống dùng đoản bẻ khóa. Khi Tài dẫn xe xuống đường thì bị phát hiện.
Nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú. Ảnh: TTXVN phát
Nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú. Ảnh: TTXVN phát

Lúc này, các “hiệp sĩ” đã phục kích từ trước lao đến bao vây, bắt giữ thì Tài dùng dao mang theo tấn công 5 người.

Sau khi gây án, Phú chở Tài bỏ trốn, đến sáng 14/5, Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện, triệu tập, tạm giữ.
Nghi can Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: TTXVN phát
Nghi can Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: TTXVN phát

Đến khuya 14/5, Công an bắt giữ Tài tại Gò Vấp. Khám xét tại nơi ở của hai đối tượng, Công an thu giữ xe Exciter màu đỏ, con dao hung khí.
Công an thu giữ phương tiện gây án của đối tượng là chiếc xe Exciter . Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Công an thu giữ phương tiện gây án của đối tượng là chiếc xe Exciter . Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã khen thưởng 4 đơn vị tham gia phá vụ án gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quận 3, Công an huyện Hóc Môn và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu thông báo với báo chí. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu thông báo với báo chí. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phần khen thưởng của Công an thành phố sẽ giao Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để góp phần chăm lo cho gia đình các nạn nhân đã mất và bị thương./.
 Hoàng Hải – Thành Chung
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm