Thanh Hóa quyên góp được hơn 5 tỷ đồng giúp đỡ bà con vùng lũ

Thanh Hóa quyên góp được hơn 5 tỷ đồng giúp đỡ bà con vùng lũ
Bên cạnh số tiền quyên góp được thông qua Lễ phát động, tính đến chiều ngày 7/9, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật tới đồng bào vùng lũ trị giá 1,4 tỷ đồng, trong đó có 340 triệu tiền mặt, còn lại là hàng hóa như: mỳ tôm, nước uống, lều bạt, dụng cụ sửa chữa nhà, máy lọc nước, cặp, vở viết, áo phao, viên khử trùng nước… Từ ngày 31/8 đến nay, Hội Chữ thập đỏ đã thành lập các đoàn hỗ trợ khẩn cấp tới bà con vùng lũ. Thời gian tới, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền và hiện vật giúp đỡ các địa phương bị cô lập nhiều ngày như: Mường Lát, Quan Hóa...

Từ ngày 28-31/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với mưa, lũ trên thượng nguồn Sông Mã lên nhanh. Các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định bị ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân.

Theo thống kê, lũ lụt ở Thanh Hóa đã làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương, hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập, hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Đặc biệt, đối với huyện Mường Lát và Quan Hóa, lũ đã làm vùi lấp nhiều phòng học và nhà công vụ giáo viên, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lở dẫn đến nhiều xã bị cô lập, hàng ngàn gia đình hiện đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và đời sống sinh hoạt.
Khiếu Tư

Có thể bạn quan tâm