Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai và Lâm Đồng

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai và Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/9, tại Km 1783+500 Quốc lộ 1A, chiếc xe tải biển kiểm soát của Đà Nẵng đang lưu thông theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, khi đến đoạn đường trên đã va chạm với một xe container, sau đó xe tải tiếp tục đâm vào xe khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 51B – 034.42 đang lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị biến dạng phần hông trái, làm một phụ nữ tử vong tại chỗ, 10 hành khách trên xe khách bị thương. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). AQnhr: Sỹ Tuyên- TTXVN
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). AQnhr: Sỹ Tuyên- TTXVN


Sau khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Lực lượng cảnh sát Trạm giao thông Suối Tre và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để tham gia điều phối giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

* Sáng cùng ngày, tại chân đèo Chuối  trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Mađagui, huyện Đa Huoai (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết hai thanh niên.

Hai thanh niên được xác định đều ở huyện Tân Phú (Đồng Nai), một người tên Nhật (SN1990), một người tên Tỵ (SN1989) chưa rõ biển kiểm soát của chiếc mô tô. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có thể khi điều khiển mô tô xuống đèo Chuối ban đêm, hai thanh niên trên không làm chủ được tốc độ nên lao xuống vực. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), ngày 5/9. Ảnh: Đặng Tuấn- TTXVN
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), ngày 5/9. Ảnh: Đặng Tuấn- TTXVN


Có thể bạn quan tâm