Sơn La: Hủy nổ thành công quả bom nặng 340 kg sót lại sau chiến tranh

Sơn La: Hủy nổ thành công quả bom nặng 340 kg sót lại sau chiến tranh
Các chiến sỹ công binh đưa quả bom lên xe vận chuyển tới địa điểm hủy nổ
Các chiến sỹ công binh đưa quả bom lên xe vận chuyển tới địa điểm hủy nổ

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La , quả bom vừa được hủy nổ có ký hiệu M117A1, trọng lượng khối thuốc nổ bên trong khoảng 250kg. Quả bom do không quân Mỹ ném xuống thành phố Sơn La trong giai đoạn 1967- 1968. 

Trước đó, vào ngày 15/9/2015, trong khi thi công công trình kè suối Nậm La khu vực chân cầu Trắng, thuộc tổ 2, phường Tô Hiệu, t hành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, các công nhân lái máy xúc đã phát hiện quả bom nằm dưới lòng đất. Sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã cử các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, bảo vệ và di chuyển quả bom đến khu vực để xử lý và đã tiến hành hủy nổ an toàn.

Quả bom nặng 340 kg sót lại sau chiến tranh đã được hủy nổ thành công
Quả bom nặng 340 kg sót lại sau chiến tranh đã được hủy nổ thành công
 

Có thể bạn quan tâm