Sẽ tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 trong tháng 9/2017

Sẽ tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 trong tháng 9/2017
Trao Bằng khen cho hội viên tiêu biểu Lê Thanh Trọng (xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, thu lãi 600 - 650 triệu đồng/năm trong Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2016 của tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Trao Bằng khen cho hội viên tiêu biểu Lê Thanh Trọng (xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, thu lãi 600 - 650 triệu đồng/năm trong Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2016 của tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí tổ chức Hội nghị theo đúng quy định trên cơ sở dự toán kinh phí năm 2017 của Hội Nông dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 5 năm, giai đoạn 2012- 2016 về những thành tựu, những hạn chế, bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo vận động phong trào; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào giai đoạn 2017 -2021. Đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc của phong trào thi đua; khơi dậy, cổ vũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững”, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Bên cạnh đó, hội nghị hướng tới nâng cao trách nhiệm của các cấp hội trong việc thực hiện hỗ trợ, vận động nông dân thi đua sản xuất, tham xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
TTXVN/dantocmiennui.vn

Có thể bạn quan tâm