Quýt hồng Lai Vung đón tết

Quýt hồng Lai Vung đón tết
Nhờ màu sắc đẹp, quả căng tròn, vị ngọt thanh...,quýt hồng Lai Vung đã giúp nhiều hộ nông dân ở huyện Lai Vung thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ảnh: Văn Trí
Nhờ màu sắc đẹp, quả căng tròn, vị ngọt thanh...,quýt hồng Lai Vung đã giúp nhiều hộ nông dân ở huyện Lai Vung thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ảnh: Văn Trí

Thời điểm sát Tết Nguyên đán, thương lái từ khắp nơi lại đổ về huyện Lai Vung (Đồng Tháp) để mua quýt hồng cung ứng cho thị trường.  Nhờ có màu sắc đẹp, quả căng tròn, vỏ mỏng, ít hạt, vị ngọt thanh...nên quýt hồng Lai Vung thường có giá bán khá cao, từ 28.000 - 40.000 đồng/ kg.

Hộ gia đình anh Huỳnh Thái Bình ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung thu hoạch quýt hồng phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Văn Trí
Hộ gia đình anh Huỳnh Thái Bình ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung thu hoạch quýt hồng phục vụ Tết Nguyên đán.  Ảnh: Văn Trí

Để tăng thêm thu nhập, một số nhà vườn như: Út Tường, Hồng Vân, Phương Nghi, Lan Anh, Hai Kiệt, Tư Ràng... còn trồng quýt hồng trong chậu cảnh hoặc mở cửa thu hút du khách đến trải nghiệm thu hoạch quýt. Nhờ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ trồng quýt ở Lai Vung dự kiến thu lãi hàng trăm triệu đồng dịp Tết này.

Cây quýt hồng to nhất vùng cho hơn 500 kg quả/vụ của hộ gia đình anh Lưu Văn Tín ở ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Ảnh: Văn Trí
Cây quýt hồng to nhất vùng cho hơn 500 kg quả/vụ của hộ gia đình anh Lưu Văn Tín ở ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Ảnh: Văn Trí

Ông Lưu Văn Ràng ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới trồng quýt hồng trong chậu (quýt kiểng) phục vụ nhu cầu chơi quýt ngày Tế. Ảnh: Văn Trí
Ông Lưu Văn Ràng ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới trồng quýt hồng trong chậu (quýt kiểng) phục vụ nhu cầu chơi quýt ngày Tế. Ảnh: Văn Trí
Văn Trí
Báo in tháng 1/2018

Có thể bạn quan tâm