Quảng Nam: Khánh thành cầu Giao Thủy và Nhà máy sản xuất nước giải khát hiện đại nhất Việt Nam

Quảng Nam: Khánh thành cầu Giao Thủy và Nhà máy sản xuất nước giải khát hiện đại nhất Việt Nam

Cầu Giao Thủy được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu hơn 1km, rộng 12 mét, gồm 21 nhịp với tổng mức đầu tư 823 tỷ đồng.

Các đại biểu cắt băng khành thành cầu Giao Thủy. Ảnh: Đoàn Hữu Trung- TTXVN
Các đại biểu cắt băng khành thành cầu Giao Thủy. Ảnh: Đoàn Hữu Trung- TTXVN
Cầu Giao Thủy trong ngày thông xe. Ảnh: Đoàn Hữu Trung- TTXVN
Cầu Giao Thủy trong ngày thông xe. Ảnh: Đoàn Hữu Trung- TTXVN
Ông Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Giao Thủy. Ảnh: Đoàn Hữu Trung- TTXVN
Ông Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Giao Thủy. Ảnh: Đoàn Hữu Trung- TTXVN

* Cùng ngày, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất nước giải khát Number one Chu Lai, với công nghệ sản xuất hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu tham quan nhà máy. Ảnh: Nguyễn Sơn-TTXVN
Các đại biểu tham quan nhà máy. Ảnh: Nguyễn Sơn-TTXVN

Có thể bạn quan tâm