Phú Quốc thu hút đầu tư, phát triển du lịch

Phú Quốc thu hút đầu tư, phát triển du lịch
Toàn  huyện  hiện  có  1.963  doanh  nghiệp hoạt  động  với  tổng  vốn  đăng  ký  khoảng 56.700 tỷ đồng; 244 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 314.200 tỷ đồng, trong đó có một số dự án thuộc lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng của  các  tập  đoàn  lớn  như:  Vingroup,  Sun Group…  Để  tạo  thêm  động  lực  phát  triển kinh tế - xã hội, huyện đã và đang triển khai xây dựng một số công trình lớn như: Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc giai đoạn 2; Hệ thống đường vòng quanh đảo dài gần 100 km; Cảng biển quốc tế An Thới… 
 
Huyện đảo Phú Quốc được đánh giá có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch bậc nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
Huyện đảo Phú Quốc được đánh giá có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch bậc nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Phú Quốc phấn đấu đến năm 2020, có vị trí hàng đầu về du lịch biển đảo trong khu vực, là địa bàn trọng điểm du lịch của cả nước, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  thúc  đẩy  các  ngành  khác  trong  tỉnh  và vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển.

Huyện đảo Phú Quốc đã và đang triển khai xây dựng một số công trình lớn như: Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc giai đoạn 2, Cảng biển quốc tế An Thới...
Huyện đảo Phú Quốc đã và đang triển khai xây dựng một số công trình lớn như: Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc giai đoạn 2, Cảng biển quốc tế An Thới...
Huyện đảo Phú Quốc đang là tâm điểm thu hút đầu tư của những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới
Huyện đảo Phú Quốc đang là tâm điểm thu hút đầu tư của những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới
Những năm qua, huyện đảo Phú Quốc tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
Những năm qua, huyện đảo Phú Quốc tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
Báo in, tháng 2/2017

Có thể bạn quan tâm