Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm đồng bào bị thiên tai mưa lũ huyện Đà Bắc

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm đồng bào bị thiên tai mưa lũ huyện Đà Bắc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ những khó khăn với chính quyền huyện Đà Bắc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua tại địa bàn xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Vũ Hà-TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ những khó khăn với chính quyền huyện Đà Bắc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua tại địa bàn xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Vũ Hà-TTXVN

Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ những khó khăn với người dân huyện Đà Bắc nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung, bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động di dời dân và bố trí tái định cư, nhất là việc tìm được nơi ở mới khang trang, dựng nhà ở kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm một số hộ dân tại khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Băc. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN
 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm một số hộ dân tại khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Băc. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm một số hộ dân tại khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Băc. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm tiếp tục quyên góp, ủng hộ, để người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế tại các khu tái định cư; quan tâm, tạo điều kiện và có chế độ chính sách kịp thời giúp các em nhỏ tại đây sớm có được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Phó Thủ tướng mong muốn trong dịp Tết Nguyên đán 2018, người dân xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc sẽ được đón Tết ấm no, sum vầy. Đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng làng bản khấm khá hơn.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm một số hộ dân tại khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Băc. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm một số hộ dân tại khu tái định cư xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa, huyện Đà Băc. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN

Trong dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 35 suất quà tặng 35 hộ gia đình chính sách ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 100 suất quà tặng 100 hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai, gia đình nghèo thuộc diện khó khăn của huyện Đà Bắc, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số bộ, ngành trao nhiều phần quà tặng người dân khu tái định cư xóm Lau Bai.
Vũ Hà

Có thể bạn quan tâm