Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Sơn La

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại Sơn La
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sơn La và hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ tiếp và làm việc với Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong thực hiện quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, đây là khu du lịch cấp quốc gia nên trong quá trình thực hiện tỉnh Sơn La cần quan tâm đến tính chất sinh thái, văn hóa gắn với các loại hình du lịch đa dạng, để đưa Mộc Châu trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế và là trung tâm sản xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Sơn La. Cùng với đó, địa phương cần quy hoạch khu du lịch này gắn với bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường, điều kiện tự nhiên, văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương để phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngoài ra, Sơn La cần quan tâm đến việc quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng Mộc Châu xứng tầm là khu du lịch quốc gia...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Về tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, đây là một trong những tuyến đường rất quan trọng, kết nối mạng giao thông giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình và Thủ đô Hà Nội; tạo nên tuyến trục cao tốc kết nối vùng Tây Bắc với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Theo báo cáo, điểm đầu tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La kết nối với dự án cầu Hòa Bình 4, thuộc địa phận xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) và điểm cuối nối với đường Lê Đức Thọ, xã Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tổng chiều dài tuyến khoảng 189,5 km; phạm vi này sẽ kết nối thành phố Sơn La với thành phố Hòa Bình và kết nối hai khu du lịch quốc gia trong khu vực, tạo nên trục dọc đường bộ cao tốc chất lượng cao kết nối trực tiếp vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội. Đối với hướng tuyến cụ thể, đoạn Hòa Bình - Mộc Châu sẽ theo hướng tuyến đi về phía Bắc hồ sông Đà, qua địa phận các huyện Kỳ Sơn, Đà Bắc, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) và các huyện Vân Hồ, Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Điểm cuối đoạn tuyến này kết nối với Quốc lộ 43 tại bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La), chiều dài đoạn khoảng 85,4km. Còn đoạn Mộc Châu - Sơn La theo hướng cơ bản đi song hành Quốc lộ 6 hiện tại, với chiều dài khoảng 104,1km.

Cũng trong chiều 15/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm, tặng quà một số hộ dân tại bản tái định cư Tú Quỳnh, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Bản Tú Quỳnh hiện có 53 hộ dân, di chuyển về từ xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Sau 10 năm xây dựng trên quê hương mới, hiện bà con đã ổn định cuộc sống. Bản đã và đang chuyển đổi sản xuất từ cây trồng kém hiệu quả như ngô, sắn sang trồng cây ăn quả.

Bày tỏ vui mừng trước những đổi thay ở Tú Quỳnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn bà con nơi đây tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới và có cuộc sống ngày càng ấm no hơn.
           Nguyễn Cường

Có thể bạn quan tâm