Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại Sóc Trăng
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu -TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu -TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận những nỗ lực mà tỉnh Sóc Trăng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác đảm bảo an toàn, an sinh xã hội, thanh tra, tư pháp, nội vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Sóc Trăng vẫn là một tỉnh nghèo, cần có những giải pháp phát huy hơn nữa những thế mạnh của tỉnh. Đáng chú ý là khai thác và tập trung đầu tư lợi thế nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.

Về công nghiệp, tỉnh cần quảng bá, mời gọi nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến hiện đại, quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đồng thời, Sóc Trăng cần có giải pháp cụ thể phát huy lợi thế du lịch; chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để truyền thông, giáo dục ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Hiếu -TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Hiếu -TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện  cho biết: Tốc độ phát triển kinh tế của Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm đạt 6,11%; sản lượng lúa đạt 1,3 triệu tấn, giá thu mua lúa cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Sản xuất cây ăn trái thuận lợi, đầu ra ổn định, giá cao hơn so với cùng kỳ, nhiều mô hình sản xuất áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao giá trị lợi nhuận.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp của tỉnh tăng so với cùng kỳ, trong đó may mặc tăng 59%, bia đóng chai tăng 42%, tôm đông lạnh tăng 7,4%... Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 đạt 56,37% dự toán; tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 7,5% so với cuối năm 2017.

Đặc biệt, việc thu hút đầu tư vào tỉnh có nhiều tín hiệu đáng mừng. Trong 6 tháng đầu năm đã có 60 nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; 141 doanh nghiệp mới được thành lập (tăng 37% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng ( tăng 3%), nâng số lượng doanh nghiệp toàn tỉnh đạt 2.480 doanh nghiệp đang hoạt động. Một số dự án lớn đã đi vào hoạt động hiệu quả như: tuyến tàu cao tốc Trần Đề- Côn Đảo, Nhà máy may công nghiệp, nhà máy sản xuất hàng may mặc, túi xách, giày da. Một số dự án khác đã cấp chủ trương và đang triển khai như: dự án sản xuất tôm giống Việt-Úc, các dự án điện gió…

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cho biết, tỉnh sẽ tập trung vào việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, rà soát, đánh giá tiềm năng để xây dựng các nhóm sản phẩm chủ lực phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai nhanh các dự án điện năng lượng, phát triển công nghệ chế biến, bảo quản và giảm tổn thất sau thu hoạch; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối và nông dân; chú trọng các giải pháp giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác đã đến thăm Công ty may Hàn Quốc, Công ty Chế biến thủy sản STAPIMEX tại khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng); thăm tặng quà, động viên 2 gia đình chính sách tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng.
Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm