Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc tại Hà Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc tại Hà Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác của Quốc hội, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đã nêu rõ: Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn và đạt được kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,54%; công nghiệp và xây dựng chiếm 22,44%; thương mại - dịch vụ chiếm 47,02%. Năm 2018, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 6,76%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất cho nông dân với nhiều cách làm mới, hiệu quả.

Chương trình xây dựng nông thôn mới huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Năm 2018 đã công nhận 11 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh Hà Giang lên 34 xã. Công tác xây dựng Đảng được Tỉnh ủy Hà Giang quan tâm, chú trọng gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững và ổn định. Hoạt động đối ngoại được quan tâm củng cố và từng bước nâng tầm quan hệ của Hà Giang trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đang hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên). Ảnh: Kim Tiến -TTXVN phát.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đang hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên). Ảnh: Kim Tiến -TTXVN phát.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Hà Giang là tỉnh có xuất phát điểm nền kinh tế thấp; kết thúc chiến tranh muộn nhất cả nước; thiếu đất, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất; trình độ dân trí không đồng đều. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xóa đói, giảm nghèo bền vững; phấn đấu vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh mong muốn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng các thành viên trong Đoàn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hà Giang trong việc đầu tư xây dựng hồ treo để giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao nguyên đá Đồng Văn giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt trong mùa khô; đầu tư sửa chữa các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng; giúp Hà Giang kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai; quan tâm giúp đỡ tỉnh triển khai thực hiện công tác rà phá bom, mìn và quy tập hài cốt liệt sỹ…

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Hà Giang đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Thực tế cho thấy Hà Giang đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách. Là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế còn nhỏ bé, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp. Tốc độ phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Chất lượng nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn, nhiều hộ dân đạt ngưỡng thoát nghèo nhưng rất dễ tái nghèo trở lại…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm -TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm -TTXVN

Để Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội XVI của tỉnh đã đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Hà Giang cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội và của Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động, nhất là các huyện biên giới. Tỉnh cũng tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Kim Tiến-TTXVN phát.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Kim Tiến-TTXVN phát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, Hà Giang là vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, đã chịu nhiều mất mát, đau thương của cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người con của đất nước đã vĩnh viễn nằm lại Hà Giang, trong đó có Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Giang cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách làm tốt hơn nữa công tác tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử, trong đó có Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đặc biệt, tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ để đưa các anh về trong vòng tay gia đình, đồng đội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Kim Tiến -TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Kim Tiến -TTXVN

Sau buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang, ngay trong chiều tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến dâng hương, viếng anh linh các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên); thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế 313 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Minh Tâm - Hồng Cừ

Có thể bạn quan tâm