Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Đắk Nông

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Đắk Nông
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các em học sinh xã Đắk R’Măng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các em học sinh xã Đắk R’Măng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp phát triển theo hướng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; nhà máy Alumin Nhân Cơ hoạt động ổn định, phần lớn sản lượng các sản phẩm tăng so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định, hàng hóa đa dạng. Thu ngân sách đạt khá (1.231 tỷ tăng 41% so với cùng kỳ); xuất khẩu 6 tháng ước đạt hơn 560 triệu USD (tăng 29% so với cùng kỳ); thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 44 triệu đồng năm 2017. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa có bước phát triển tích cực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là việc chỉ đạo kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Đắk Nông đã xử lý kỷ luật 129 cán bộ, đảng viên vi phạm, tăng 76 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho Ban Giám hiệu trường tiểu học La Văn Cầu, xã Đắk R’Măng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho Ban Giám hiệu trường tiểu học La Văn Cầu, xã Đắk R’Măng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kiến nghị, đề xuất với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác về nhiều vấn đề tồn tại của tỉnh. Trong đó có việc  tỷ lệ dân di cư ngoài quy hoạch đến Đắk Nông chưa được bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống (hơn 11.500 hộ với gần 51.800 nhân khẩu); tỷ lệ hộ nghèo của Đắk Nông vẫn còn cao (16,57% năm 2017); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi vẫn còn rất cao… Vì vậy, tỉnh Đắk Nông rất cần sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là các tiêu chí về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các nhà tài trợ trao quà cho lãnh đạo và giáo viên xã Đắk R’Măng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các nhà tài trợ trao quà cho lãnh đạo và giáo viên xã Đắk R’Măng. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá: Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thời gian qua là khá nổi bật; đặc biệt là đã giữ vững được an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Tuy còn khó khăn nhưng Đắk Nông đã làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, tổ chức tốt các hoạt động bảo tồn văn hóa.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, trong phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Nông cần hướng đến phát triển bền vững, nhất là nâng cao nhận thức cho người dân trong phát triển nông nghiệp. Tỉnh cần tiếp tục chăm lo xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Phó Chủ tịch nước cũng chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần quan tâm đến việc hỗ trợ trẻ em vùng khó Đắk Nông phát triển về thể chất và dinh dưỡng.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các em học sinh dân tộc M’Nông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các em học sinh dân tộc M’Nông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 Trường tiểu học La Văn Cầu và Lê Lợi ở xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong. Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam trao tặng huyện Đắk Glong 20 bộ máy tính, trị giá 220 triệu. Chương trình "Sữa học đường" (do Công ty Cổ phần sữa Vinamilk Việt Nam tài trợ) tặng 60.570 ly sữa, tương đương 400 triệu đồng cho 673 học sinh nghèo của Trường tiểu học La Văn Cầu sử dụng trong 3 tháng.
Anh Dũng – Hưng Thịnh 

Có thể bạn quan tâm