Phiên chợ “Tết sum vầy 2019” cho đoàn viên, người lao động Gia Lai

Phiên chợ “Tết sum vầy 2019” cho đoàn viên, người lao động Gia Lai
Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phiên chợ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.
Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phiên chợ.
Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Với 25 gian hàng, phiên chợ “Tết sum vầy 2019” có các món ăn truyền thống mang đặc trưng nhiều vùng miền, các mặt hàng đặc sản truyền thống, đồ lưu niệm. Cùng với đó, tổ chức bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, người lao động với các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, như các loại thực phẩm chế biến đóng gói, bánh kẹo mứt, đồ gia dụng trong gia đình. Tất cả các sản phẩm tham gia phiên chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, được bán với giá ưu đãi.

Chị Huỳnh Thị Xuân Nguyệt, đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục cho biết, phiên chợ được tổ chức vào ngày cuối tuần nên chị và gia đình đã đến tham gia. “Tham gia phiên chợ thì tôi được thưởng thức các món ăn dân dã cũng như các mặt hàng, khung cảnh chợ giống như quay về ngày xưa, tôi cảm thấy rất là thú vị”, chị Nguyệt vui vẻ nói.

Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phiên chợ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.
Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phiên chợ.
Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Tham gia vào phiên chợ “Tết sum vầy 2019”, anh Trần Văn Văn, đoàn viên công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho rằng, đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chợ “Tết sum vầy”, là một hoạt động thiết thực, hay và ý nghĩa. “Bước chân vào phiên chợ, tôi thấy một không gian xanh, mát, không khí mua bán sôi nổi và nhiều món ẩm thực được trưng bày, phục vụ cho du khách. Tôi mong muốn Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm nên có những chương trình như thế này, tạo ra một sân chơi, một phiên chợ ẩm thực để cho mọi người đều được đến đây và cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng của Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung”, anh Văn nhận xét.

Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phiên chợ. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.
Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phiên chợ.
Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Trong 3 ngày tổ chức, phiên chợ “Tết sum vầy 2019” đã thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia, với 4.000 phiếu mua hàng ưu đãi được bán ra. Các hoạt động của phiên chợ đã giúp cho đoàn viên, người lao động hiểu biết hơn, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo động lực ngay từ đầu năm mới, động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc tốt hơn, năng suất chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với phiên chợ “Tết sum vầy 2019”, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như tặng quà, tặng vé xe cho đoàn viên công đoàn, người lao động sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.
Dư Toán

Có thể bạn quan tâm