Phẫu thuật cho voi bị cắt trộm ngà ở Vườn quốc gia Yok Đôn

Phẫu thuật cho voi bị cắt trộm ngà ở Vườn quốc gia Yok Đôn

Trước đó, sáng 14/7, sau khi được thả vào Vườn quốc gia Yok Đôn để tự kiếm thức ăn, voi Thoong Ngân đã bị các đối tượng xâm nhập trái phép vào Vườn dùng cưa sắt cắt trộm ngà của voi. Tuy nhiên do voi phản kháng nên các đối tượng không thực hiện được hành vi cắt trộm ngà voi.

Chuyên gia của Thảo cầm viên (TP.HCM), Vườn thú Rotterdam (Hà Lan ) và Tổ chức động vật châu Á tiến hành phẫu thuật cắt ngà bị thương để điều trị cho voi Thoong Ngân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 Chuyên gia của Thảo cầm viên (TP.HCM), Vườn thú Rotterdam (Hà Lan ) và Tổ chức động vật châu Á tiến hành phẫu thuật cắt ngà bị thương để điều trị cho voi Thoong Ngân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Voi Thoong Ngân, 20 tuổi là một trong những cá thể voi nhà có bộ ngà đẹp nhất cả nước thuộc sở hữu của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Vụ việc này đã rung hồi chuông báo động trước các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã qúy hiễm, nhất là trong bối cảnh từ năm 2009 trở lại đây, riêng tại Đắk Lắk đã có ít nhất 6 trường hợp voi bị sát hại để lấy ngà và các bộ phận khác, tuy nhiên các vụ  trên đều chưa  tìm ra thủ phạm. 

Chuyên gia điều trị sau khi cắt ngà cho voi Thoong Ngân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chuyên gia điều trị sau khi cắt ngà cho voi Thoong Ngân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Có thể bạn quan tâm