Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ:

Nỗ lực hết sức để sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình

Nỗ lực hết sức để sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ của các tỉnh, thành phố (Ban chỉ đạo 1237 các tỉnh, thành phố) trong việc vượt qua khó khăn, nỗ lực tìm kiếm đưa các liệt sĩ về với quê hương. Sau nhiều cuộc chiến tranh, hiện nay trên toàn quốc còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt; hàng trăm gia đình vẫn đang chờ đợi, mong đón các liệt sĩ trở về với người thân. 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Trung tướng Đỗ Căn và Phó Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo tình hình kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Trung tướng Đỗ Căn và Phó Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo tình hình kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Ông Đào Ngọc Dung khẳng định, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta luôn quyết tâm, nỗ lực hết sức để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ với phương châm “còn thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ là còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”. Hoạt động tìm kiếm, quy tập, cất bốc, hồi hương liệt sĩ là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân cao cả với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo và động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vu – TTXVN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo và động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vu – TTXVN
Chia sẻ với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ông Đào Ngọc Dung cho biết, vừa qua, Chính phủ đã chính thức sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đãi ngộ cho các lực lượng thuộc Ban chỉ đạo 1237 các tỉnh, thành phố và các đội chuyên trách thuộc Bộ Quốc phòng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Trung tướng Đỗ Căn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu cùng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Trung tướng Đỗ Căn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu cùng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Trên cơ sở thông tin được cung cấp, hiện nay các chiến sĩ thuộc Ban chỉ đạo 1237 Thành phố Hồ Chí Minh và đội chuyên trách quy tập Quân khu 7 (K70) đang nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu đất rộng khoảng 7 ha, nằm ở phía Tây (phía đường băng máy bay cất cánh) sân bay Tân Sơn Nhất, liền kề mũi tàu đường Cộng Hòa và Trường Chinh  (quận Tân Bình). 
Lực lượng Công binh Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVNLực lượng Công binh Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Lực lượng Công binh Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một số di vật là trang phục, tư trang mà bộ đội ta thường sử dụng trong chiến tranh và một lượng nhỏ xương, nhưng vẫn chưa đủ dữ kiện để nhận định đây là ngôi mộ tập thể chôn khoảng các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.
Một số di vật được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất. Thanh Vũ – TTXVNMột số di vật được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất. Thanh Vũ – TTXVN
Một số di vật được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất. Thanh Vũ – TTXVN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo tính toán, lực lượng tìm kiếm có thể sẽ phải đào dò tìm trên diện tích khoảng 4 ha, với thời gian có thể kéo dài nhiều tháng.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm