Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững

Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững
Trong những năm tới, cây nho tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực. Hiện nay, toàn tỉnh Ninh Thuận có 1.260 ha diện tích trồng nho (trong đó 1.220 ha nho ăn trái, 60 ha nho rượu), tập trung chủ yếu ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải và thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, với sản lượng hàng năm 30.000 tấn nho trái, 230.000 lít rượu vang nho.
 
Đại lý Sáu Sin chuyên thu mua nho của các hộ nông dân trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 Đại lý Sáu Sin chuyên thu mua nho của các hộ nông dân
trên địa bàn xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Đến năm 2020, diện tích trồng nho sẽ được phát triển lên 2.500 ha vào năm 2020, nâng tổng sản lượng bình quân lên 60.000 tấn/năm.

Mỗi ngày, đại lý này thu mua với sản lượng hơn 10 tấn nho để giao cho các công ty làm rượu nho ở Đà Lạt.
 Mỗi ngày, đại lý này thu mua với sản lượng hơn 10 tấn nho
để giao cho các công ty làm rượu nho ở Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận kiểm tra sản phẩm rượu nho tại xưởng sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
kiểm tra sản phẩm rượu nho tại xưởng sản xuất.
Sơ chế nho sạch tại trang trại nho Ba Mọi (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).
Sơ chế nho sạch tại trang trại nho Ba Mọi (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). 

Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững ảnh 5
Sơ chế nho sạch tại trang trại nho Ba Mọi
ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững ảnh 6
Sơ chế nho sạch tại trang trại nho Ba Mọi .

Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững ảnh 7
Khâu sơ chế nho cần đảm bảo đúng về kĩ thuật và an toàn vệ sinh. 
Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững ảnh 8
 Một góc cánh đồng trồng nho tại
xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận. 
Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững ảnh 9
Chị Trần Thị Kim ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
chăm sóc vườn nho của mình. 

Ninh Thuận hướng đến phát triển cây nho bền vững ảnh 10
 Ông Nguyễn Văn Mọi ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước
chăm sóc vườn nho.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm