Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018:

Những sinh viên tình nguyện đồng hành cùng thí sinh

Những sinh viên tình nguyện đồng hành cùng thí sinh
Theo ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018, từ ngày 16-27/6, có 8.000 sinh viên tình nguyện tập trung hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh ở 124 địa điểm thi.
Sinh viên tình nguyện tiếp nước cho thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Sinh viên tình nguyện tiếp nước cho thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Các sinh viên tình nguyện tư vấn, hỗ trợ thí sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi, phát tặng các vật phẩm thiết yếu.
 
Ông Lê Xuân Dũng cho biết: Trong những ngày qua, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2018 đã hoạt động rất nhiệt huyết, xông xáo, hỗ trợ hết mình nhằm giúp đỡ các thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia.

Đây là năm thứ 22 liên tiếp diễn ra chương trình hỗ trợ thí sinh và là năm thứ 17 chương trình mang tên "Tiếp sức mùa thi". Có thể nói, nhờ sự nhiệt tình trong hoạt động tình nguyện của sinh viên mà chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã đạt hiệu quả xã hội và giúp ích cho nhiều thí sinh, phụ huynh.
 
200 sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động tiếp sức mùa thi tại 18 hội đồng thi trên toàn thành phố.
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ điều tiết giao thông tại hội đồng thi Trường trung học phổ thông Marie Curie (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ điều tiết giao thông tại hội đồng thi Trường trung học phổ thông Marie Curie (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Bạn Ngô Thị Kiều Nhi, sinh viên năm 3 Khoa Quản lý công nghiệp, Đội trưởng đội tiếp sức mùa thi của Trường Đại học Bách Khoa cho biết: Các hội đồng thi phần lớn ở khu vực giao thông đông nên sinh viên tình nguyện tập trung vào việc hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón và chờ đợi thí sinh. Sinh viên tình nguyện cũng tích cực vẽ tranh động viên tinh thần các em và túc trực phát nước suối cho thí sinh.
 
Có mặt từ sớm tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, sinh viên tình nguyện Phạm Lê Xuân Ngân, năm thứ hai Khoa Quốc tế, Trường đại học Bách Khoa cho biết: Đây là lần thứ hai em tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" và mỗi lần tham gia đều có những trải nghiệm đáng nhớ. Khó khăn nhất trong việc tiếp sức mùa thi là việc nói chuyện với giáo viên và bảo vệ tại Hội đồng thi để đặt bàn ghế, ô che nắng mưa ở vị trí phù hợp nhằm dễ dàng hỗ trợ thí sinh nhất.
 
Trong khi đó, 296 sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại 16 hội đồng thi để hỗ trợ thí sinh.

Theo sinh viên năm thứ ba Khoa Y tế cộng đồng, Trường Đại học Y dược thành phố, Phạm Tiểu Kiều, Đội trưởng đội tiếp sức mùa thi của trường, các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y dược thực hiện nhiều hoạt động như viết băng rôn, khẩu hiệu với những lời chúc may mắn, động viên thí sinh, làm móc khóa, các quà tặng mang ý nghĩa may mắn và làm chai nước có hình mũ tốt nghiệp tặng thí sinh.
 
Các bạn sinh viên còn có các hoạt động giao lưu với thí sinh như chuẩn bị quyển số và hình ngôi sao để các bạn ghi điều ước cũng như số điểm của môn thi mong muốn rồi nhận quà tự làm của sinh viên tình nguyện.

Vì là chuyên ngành y dược nên các bạn sinh viên tình nguyện đã làm ra quyển cẩm nang giữ sức khỏe mùa thi gửi cho các bạn thí sinh nhằm giúp các em giữ sức khỏe thật tốt trong các ngày thi.
Các khẩu hiệu cổ vũ tinh thần thí sinh tại Hội đồng thi Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các khẩu hiệu cổ vũ tinh thần thí sinh tại Hội đồng thi Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Nhận được món quà hình mặt cười cùng mảnh giấy hình ngôi sao ghi lời chúc may mắn của sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tại điểm tiếp sức mùa thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, thí sinh Đỗ Mỹ Đan Anh, học sinh lớp 12A12 Trường trung học phổ thông Ernst Thalmann chia sẻ: "Được các anh chị sinh viên tình nguyện cổ vũ, động viên nhiệt tình em cảm thấy rất vui, tự tin và thi tốt hơn".
 
Tương tự, thí sinh Dương Thanh Tùng, học sinh lớp 12A15 Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thi tại hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: "Em cảm thấy rất thích thú với các hoạt động vui tươi và nhiệt huyết của các anh chị sinh viên tình nguyện. Em hy vọng sự hỗ trợ của các anh chị giúp em thi tốt hơn và sẽ đậu vào Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh".
 
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tại 13 hội đồng thi.

Tại điểm tiếp sức mùa thi Trường Trung học Phổ thông Marie Curie, Quận 3, em Lê Thanh Tiến, sinh viên năm 2 Khoa Du lịch, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: "Tham gia tiếp sức mùa thi cũng có khó khăn như chúng em phải đi từ 5 giờ sáng, bắt 2 tuyến xe buýt từ quận Thủ Đức lên Quận 3, nhưng em cảm thấy rất vui và có ý nghĩa. Hai năm trước em thi kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia ở tỉnh Tiền Giang và cũng được các anh chị sinh viên tình nguyện tiếp sức nhiệt tình nên em tham gia đợt này để được hỗ trợ lại cho các thí sinh".
 
Trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018, có 20.000 lượt sinh viên tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động hỗ trợ thí sinh.

Sau kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, từ ngày 1-12/8, khoảng 12.000 sinh viên tình nguyện sẽ tiếp tục tiếp đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh từ các nơi về thành phố nộp hồ sơ nhập học vào các trường đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ thành lập đội hình sinh viên tình nguyện tại bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, bến xe Chợ Lớn để đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các trường một cách thuận lợi, nhanh chóng./.
 Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm