"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì

"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì
Tới dự hội thảo có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Trung tâm khuyến nông Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì, đại diện các doanh nghiệp và khoảng 150 đại biểu hộ nông dân, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Hội thảo có sự tham gia của ban cố vấn là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản, thú y...

"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì ảnh 1
Hội thảo có sự tham gia của ban cố vấn là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản, thú y... 

"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì ảnh 2
Đại diện UBND huyện phát biểu tại Hội thảo.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của huyện Thanh Trì đang có sự chuyển biến đáng kể cả về chất và lượng. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt hiệu quả kinh tế rất cao như chăn nuôi lợn, trồng cây có múi, nuôi thủy sản…

"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì ảnh 3
Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tuy nhiên trong quá trình sản xuất, nhiều dịch bệnh đã xảy ra, nhiều loại giống cây trồng bị hỏng mà không rõ nguyên nhân và việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo đã dẫn đến những hậu quả làm giảm sút giá trị sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại kinh tế cho bà con. 

"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì ảnh 4
Chuyên gia tận tình giải đáp thắc mắc của bà con nông dân.

"Nhịp cầu nhà nông" đưa kinh nghiệm hữu ích đến với nông dân Thanh Trì ảnh 5
Ban cố vấn trả lời các câu hỏi tại Hội thảo.

Tại hội thảo, bà con nông dân đã tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và được ban cố vấn trực tiếp tư vấn, trả lời các câu hỏi về các biện pháp phòng trị bệnh cho nhiều loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cây lúa, các loại cây rau màu, cây ăn quả có múi, các con vật nuôi như trâu, bò, gà, vịt, lợn… các hiểu biết về cách bón phân phù hợp, phun trừ dịch bệnh trên cây trồng bằng các loại thuốc bảo vệ thức vật bảo đảm theo nguyên tắc 4 đúng để đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản…

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo.
Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo.

Anh Trình Quang Khải, hộ nông dân có mô hình nuôi lợn đạt hiệu quả kinh tế cao ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp nóit: “Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” rất hữu ích đối với chúng tôi, có thể coi đây là buổi tập huấn giúp chúng tôi có nhiều kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có thể áp dụng trực tiếp vào thực tế và gợi ý cho chúng tôi nhiều hướng sản xuất nông nghiệp mới, an toàn để nâng cao đời sống gia đình.”
Hoàng Tâm - Nam Sương

Có thể bạn quan tâm