Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Đoàn công tác trao quà ủng hộ người dân xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Đoàn công tác trao quà ủng hộ người dân xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc.
Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

Tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trước sự việc cơn bão số 12 bất ngờ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành đã chỉ đạo hết sức quyết liệt nhưng thiệt hại về người và tài sản vẫn còn rất lớn. Cơn bão số 12 đã đi qua nhưng các tỉnh Nam Miền Trung, Tây Nguyên và nhiều tỉnh, thành khác mưa kéo dài, gây thiệt hại rất lớn. Trước sự việc đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Thay mặt Đoàn chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chuyển lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức Văn phòng Chính phủ; đồng thời cam kết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ sớm chuyển số tiền này tới bà con nhân dân vùng lũ.

Đoàn công tác trao quà cho 70 hộ xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Đoàn công tác trao quà cho 70 hộ xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương; tinh thần chủ động, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác phòng, chống bão, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình, phát huy cao hơn nữa tinh thần "Tương thân, tương ái", tiếp tục có những chỉ đạo và quan tâm đặc biệt hơn, quyết liệt, kịp thời, ủng hộ về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Ngày 8/11, Cơ quan thường trú Thông Tấn Xã Việt Nam tại Bình Định đã phối hợp với doanh nghiệp tư nhân Thiên Phú (Bình Định),Câu lạc bộ thiện nguyện Nhiệt Huyết Quy Nhơn và Câu lạc bộ Những Người Bạn (Đại học Quy Nhơn) tổ chức cứu trợ khẩn cho các hộ dân ở thôn Chánh Hữu, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang bị cô lập do nước lũ. Nhận được tin báo bà con đang rất khát nước sạch, Ban Tổ chức chương trình đã vận chuyển gần 4.000 lít nước uống cùng bánh mì gối để hỗ trợ cho 220 hộ dân nơi đây.

Xã Cát Chánh bị nước lũ cô lập, người dân phải di chuyển bằng ghe. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
Xã Cát Chánh bị nước lũ cô lập, người dân phải di chuyển bằng ghe.
Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Thôn Chánh Hữu cách thành phố Quy Nhơn hơn 30 km, là vùng “rốn lũ”, thường xuyên bị thiệt hại nặng vào các mùa mưa lũ. Khi đoàn cứu trợ đi xuồng máy chở bánh mì và nước sạch đến, hàng trăm hộ dân đã đợi sẵn ở bãi đất trống để tiếp nhận. Nhiều người dân cho biết do không ngờ mức độ thiệt hại quá lớn của bão số 12 nên nhà không dự trữ đủ thức ăn, bà con trong xóm phải chia nhau từng quả trứng, nắm mì. Đến chiều 8/11, trời đã nắng và nước lũ đang bắt đầu rút chậm.

Ông Văn Thanh Mỹ, 73 tuổi, người dân trong thôn cho biết trong mấy ngày qua, gia đình đã phải dùng 9 xô nhựa để hứng nước mưa làm nước uống. Nước rất lớn, nhiều đoạn ngập sâu khoảng 2m, bà con nếu muốn đi lại phải đi bằng xuồng, giao thông đường bộ bị cô lập, nhiều hộ dân rất khó khăn do thiếu nước sạch và thức ăn.

Trưởng Cơ quan TTXVN tại Bình Định trao quà hỗ trợ người dân thôn Chánh Hữu. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
Trưởng Cơ quan TTXVN tại Bình Định trao quà hỗ trợ người dân thôn Chánh Hữu. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Qua cơn bão số 12, có 2 nhà bị tốc mái, nhà tránh lũ của thôn bị sập, đời sống nhân dân rất vất vả. Tuy thôn gần trung tâm xã, nhưng chỉ có một con đường độc đạo đi vào, lại thuộc vùng trũng, nên cứ mùa mưa là bị ngập lụt và cô lập hoàn toàn.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến chiều  8/11, vẫn còn còn 1.050 hộ bị ngập nước ở 5 xã: Cát Chánh (Phù Cát); Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (Tuy Phước). Sau cơn bão số 12, đã có151 nhà sập, 790 nhà hư hỏng, sạt lở 17.425 m3 trên tuyến đường Quốc lộ 1 D, nhiều tuyến đường liên huyện bị sạt lở, 23 cầu bị hư hỏng, 3 cầu bị cuốn trôi, nước ngập chia cắt một số khu vực./.

Đợt mưa lũ lớn từ ngày 9-12/10/2017 gây tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của nhân dân hai xã Đồng Nghê và Suối Nánh thuộc huyện vùng cao Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Vận chuyển quà cứu trợ vào vùng lũ xã Cát Chánh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
Vận chuyển quà cứu trợ vào vùng lũ xã Cát Chánh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay chia sẻ, giúp đỡ người dân vùng Tây Bắc vượt qua khó khăn hoạn nạn, ổn định cuộc sống, Cộng đồng người Việt ở thành phố Greifswald,, Cộng hòa Liên bang Đức đã có nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị lũ lụt.

Ngày 8/11, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với đại diện của Cộng đồng người Việt ở thành phố Greifswald đã tổ chức chuyến thăm hỏi, tặng quà đồng bào 2 xã vùng cao Đồng Nghê và Suối Nánh, huyện Đà Bắc. Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Đoàn công tác đã trao tận tay 35 hộ xã Đồng Nghê bị thiệt hại nặng do lũ lụt, mỗi hộ 1 triệu đồng; trao tặng 70 hộ dân xã Suối Nánh, mỗi hộ 500 ngàn đồng.

Trưởng Cơ quan TTXVN tại Bình Định trao 220 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ thôn Chánh Hữu. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
Trưởng Cơ quan TTXVN tại Bình Định trao 220 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ thôn Chánh Hữu. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ông Đặng Minh Tấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc xúc động chía sẻ, tấm lòng thơm thảo của bà con Việt kiều xa Tổ quốc đã kịp thời giúp đỡ bà con vùng lũ đang khôi phục lại sản xuất, ổn định đời sống.

Chiều 8/11, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do ông Võ Minh Hiệp, Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã thăm, tặng quà người dân vùng lũ Quảng Ngãi.

Đoàn đã trao 300 triệu đồng ủng hộ cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và hy vọng số tiền này sẽ giúp đỡ được phần nào người dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.  Đoàn cũng đã đến thăm 3 gia đình có nhà bị sập do mưa lũ gây ra ở thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi). Ông Võ Minh Hiệp trao cho mỗi gia định bị thiệt hại 5 triệu đồng, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Các tình nguyện viên vận chuyển quà cứu trợ người dân vùng lũ xã Cát Chánh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
 Các tình nguyện viên vận chuyển quà cứu trợ người dân vùng lũ xã Cát Chánh. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Tính đến chiều 8/11, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng đợt lũ lụt do ảnh hưởng cơn bão số 12 tại Quảng Ngãi là 1,3 tỷ đồng tiền mặt; gần 10.000 thùng mì tôm; 11 tấn gạo; hơn 1.000 thùng nước khoáng.

- Cũng trong ngày 8/11, Ủy viên dự khuyết Trung Ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm và trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ dân gặp khó khăn và bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua gây ra tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn. Đây là số tiền, hàng huy động từ các nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh được 400 suất quà, tổng trị giá 200 triệu đồng để tặng cho những hộ dân vùng lũ ở các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành.

Thôn Chánh Hữu, xã Cát Chánh bị nước lũ cô lập, người dân đi lại bằng ghe. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN
Thôn Chánh Hữu, xã Cát Chánh bị nước lũ cô lập, người dân đi lại bằng ghe. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ngãi cũng thăm và tặng 500 thùng mì tôm cho người dân thôn Ngọc Thạch và Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi và các đơn vị thành viên tặng hàng trăm suất quà, trị giá hơn 250 triệu đồng.
Nhóm PV 

Có thể bạn quan tâm