Nhà máy thủy điện Hòa Bình - công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhà máy thủy điện Hòa Bình - công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh vai trò của an ninh năng lượng trong sự phát triển đất nước; khẳng định vị trí, vai trò của Nhà máy. Thượng tướng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, chính quyền tỉnh Hòa Bình và Công an tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng và Thông báo phân công của Bộ.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định vị trí, vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trong triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia. Quyết định của Thủ tướng là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh Hòa Bình theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện; xác định mốc giới, hành lang bảo vệ hồ Hòa Bình để thực hiện tốt các vấn đề về môi trường, rừng đầu nguồn, nguồn nước, đảm bảo an ninh trật tự...

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Đây là công trình thủy điện lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á và là nguồn điện chủ lực của hệ thống điện Việt Nam. Ngày 30/12/1988, Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia. Công trình khánh thành đưa vào vận hành toàn bộ vào ngày 20/12/1994 với thiết kế đa mục tiêu. Qua gần 30 năm vận hành, Thủy điện Hòa Bình đã tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc chống lũ, bảo đảm an toàn cho vùng đồng bằng Bắc BộThủ đô Hà Nội. Công suất lắp đặt 1.920 MW, sau Thủy điện Sơn La nhưng sản lượng điện hàng năm lại lớn nhất.

Từ khi phát điện tổ máy đầu tiên đến nay, Nhà máy đã sản xuất được xấp xỉ 210 tỷ KWh, chiếm khoảng 6 - 7% sản lượng điện toàn hệ thống điện cả nước. Hàng năm, Công ty đóng góp vào ngân sách tỉnh Hòa Bình 1.000 - 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủy điện Hòa Bình có vai trò cấp nước cho hạ lưu trong mùa cạn, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Lượng xả từ hồ Hòa Bình khoảng 2 - 3,2 tỷ m3, chiếm 65 - 70% tổng lượng xả từ các hồ và cải thiện điều kiện giao thông đường thủy, bảo vệ môi trường hạ lưu sông Đà và sông Hồng...

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Trong điều chỉnh bổ sung quy hoạch điện thời gian tới, Thủy điện Hòa Bình sẽ được mở rộng lắp đặt thêm hai tổ máy, nâng tổng công suất từ 1.920MW lên 2.400MW (bằng công suất Thủy điện Sơn La). Các tổ máy sẽ lần lượt vận hành vào các năm 2021 và 2022, góp phần duy trì vận hành ổn định cho hệ thống điện Việt Nam.
Vũ Hà

Có thể bạn quan tâm