Người Italy sẽ biết đến Cao nguyên đá Đồng Văn nhiều hơn

Người Italy sẽ biết đến Cao nguyên đá Đồng Văn nhiều hơn
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Italy Mauro Alboresi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Italy Mauro Alboresi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn đã giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh miền núi vùng cao Hà Giang; với 19 đồng bào các dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 80%, chính vì vậy Hà Giang có sự đa dạng đặc sắc về văn hóa. 6 tháng đầu năm nay tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,68% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 868 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch...

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Italia Mauro Alboresi trao tặng Cờ của đất nước Italy cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Italia Mauro Alboresi trao tặng Cờ của đất nước Italy cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi khẳng định Đảng Cộng sản Italy sẽ nỗ lực hoạt động, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, giữa nhân dân Italy và nhân dân Việt Nam nói chung và với tỉnh Hà Giang nói riêng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy mong muốn trong thời gian tới, Đảng Cộng sản Italy sẽ tiếp tục trao đổi với Đảng bộ tỉnh Hà Giang về công tác Đảng, công tác phát triển kinh tế-xã hội. Qua chuyến đi thăm thực tế tại Hà Giang, Italy sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến nhân dân Italy ./.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm