Nghêu chết hàng loạt gây thiệt hại nặng tại Bạc Liêu

Nghêu chết hàng loạt gây thiệt hại nặng tại Bạc Liêu
Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, xã viên Tổ hợp tác Thanh Vũ, diện tích nuôi nghêu của tổ hợp tác hơn 20 ha. Vụ nuôi nghêu này tổ hợp tác thả nuôi 250 tấn giống, với chi phí trên 3,4 tỷ đồng. Đến nay, nghêu đã thả nuôi được 8 tháng, trọng lượng từ 60 – 65 con/kg, chuẩn bị thu hoạch, ước sản lượng đạt 2.000 tấn, doanh thu trên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi các cơn mưa đầu mùa làm cho nghêu chết hàng loạt. 
 
: Những con nghêu bị chết được đưa đi kiểm tra.
: Những con nghêu bị chết được đưa đi kiểm tra.

Sau khi xảy ra hiện tượng nghêu chết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã cử cán bộ xuống Tổ hợp tác Thanh Vũ kiểm tra, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân nghêu chết. Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nhiều khả năng do ảnh hưởng thời tiết mưa lớn, độ mặn nguồn nước thay đổi đột ngột, không thích nghi kịp, nghêu chết làm ô nhiễm nguồn nước dẫn đến lây lan ra diện rộng. 

Xã viên Tổ hợp tác Thanh Vũ kiểm tra nguyên nhân tình trạng nghêu chết hàng loạt.
 Xã viên Tổ hợp tác Thanh Vũ kiểm tra nguyên nhân tình trạng nghêu chết hàng loạt. 

Trước tình hình trên, người nuôi nghêu tỉnh này rất lo lắng, bởi khu vực nuôi nghêu sử dụng chung một nguồn nước, một khi nguồn nước ô nhiễm, nhiễm bệnh thì khó phòng tránh cho diện tích nuôi nghêu còn lại. Vì vậy, người nuôi nghêu kiến nghị ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân nhằm giúp họ bảo vệ an toàn diện tích nuôi nghêu, ổn định sản xuất. 

Riêng các xã viên Tổ hợp tác Thanh Vũ đang gặp nhiều khó khăn, không còn vốn để mua nghêu giống thả nuôi lại. Bởi chi phí cho vụ nuôi hiện tại quá lớn, nhiều xã viên phải vay vốn ngân hàng, nay thiệt hại trắng nên kiến nghị địa phương xem xét, hỗ trợ một phần nghêu giống cho xã viên tiếp tục tái sản xuất. 

Bạc Liêu có chiều dài bờ biển hơn 50km, kéo dài từ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải. Dọc theo bãi bồi ven biển này được địa phương quy hoạch nuôi nghêu thương phẩm. Tuy nhiên, thời gian qua người nuôi nghêu gặp không ít khó khăn, do nghêu chết hàng loạt, giá cả bất bênh, nạn trộm cắp khó quản lý…/. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm