Nghệ An: Trẻ em mưu sinh trong nắng nóng

Nghệ An: Trẻ em mưu sinh trong nắng nóng
Các em đều có độ tuổi từ 8 đến 15, làm việc từ sáng sớm đến tận trưa. Cứ vận chuyển được 1.000 viên gạch nặng từ 3-5kg/viên, các em được trả công 30.000 đồng. Đây là công việc hết sức nặng nhọc, vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn lao động.
 
Dưới thời tiết nắng nóng 38 - 40 độ C, nhiều trẻ em ở huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai vẫn phải lao động nặng nhọc để kiếm tiền.
Dưới thời tiết nắng nóng 38 - 40 độ C, nhiều trẻ em ở huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai vẫn phải lao động nặng nhọc để kiếm tiền. 

Cứ vận chuyển được 1.000 viên gạch nặng từ 3-5kg/viên, các em được trả công 30.000 đồng
Cứ vận chuyển được 1.000 viên gạch nặng từ 3-5kg/viên, các em được trả công 30.000 đồng

Thay vì được vui chơi, các em phải vất vả kiếm tiền phụ giúp gia đình
Thay vì được vui chơi, các em phải vất vả kiếm tiền phụ giúp gia đình

Các em làm việc nặng nhọc dưới cái nóng 38 độ C.
Các em làm việc nặng nhọc dưới cái nóng 38 độ C.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm