Ngày mới trên vùng căn cứ cách mạng Tân Xuân Xã

Ngày mới trên vùng căn cứ cách mạng Tân Xuân Xã
Cổng đập Ba Lai. Ảnh: tuoitre.vn
Cổng đập Ba Lai. Ảnh: tuoitre.vn

Tân Xuân là xã bãi ngang ven biển, nằm ở cuối cù lao Bảo, nơi cửa sông Ba Lai đổ ra biển Đông. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Tân Xuân có vị trí chiến lược quan trọng, là đường hành lang liên huyện (Ba Tri- Bình Đại), đồng thời là vùng căn cứ của cách mạng. Đặc biệt, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia cây Da Đôi, chi bộ Tân Xuân- chi bộ Đảng đầu tiên trong tỉnh Bến Tre đã được thành lập. 

Xã Tân Xuân hiện nay có diện tích tự nhiên hơn 2.536 ha, gồm 9 ấp, với 14.398 nhân khẩu. Do nằm tại vùng cửa sông Ba Lai đổ ra biển Đông nên Tân Xuân có đầy đủ đặc tính của vùng đất ven biển với những lõm rừng ngập mặn, các giồng cát ven biển và sinh vật sống ở vùng nước mặn, nước lợ. 

Tân Xuân có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản với hơn 263 ha, chủ yếu là nuôi tôm sú và sản xuất lúa, diện tích 1.111 ha. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Tân Xuân phát triển khá mạnh, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân trên địa bàn. Đến nay, địa phương có đàn bò gần 8.500 con, đàn lợn gần 500 con và đàn gia cầm hơn 45.000 con. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân Nguyễn Quang Thu, từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xuân quyết tâm hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục lại kinh tế, ổn định cuộc sống. Đảng ủy, chính quyền địa phương đã vận động người dân tập trung chăm lo sản xuất, huy động các nguồn lực kể cả sự hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng, nạo vét kênh mương thủy lợi, xây dựng đê ngăn mặn... 

Bên cạnh đó, hằng năm xã đều vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mua sắm phương tiện, dụng cụ để cơ giới hóa sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, nhân dân Tân Xuân cơ bản có cuộc sống ổn định, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm. 

Hiện xã Tân Xuân có 100% tuyến đường liên xã được nhựa hóa; các huyện lộ 10, 14 đều được tráng nhựa, đảm bảo lưu thông thông suốt. Ngoài ra, hệ thống thủy lợi ở địa phương được nối dài và thông suốt, đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có 25 tàu khai thác thủy sản, chủ yếu là lưới vây, câu mực và cào đơn, tổng công suất 3.568 CV, sản lượng gần 2.000 tấn/năm. 

Nhờ hệ thống đường giao thông thủy, bộ thuận lợi, kinh tế của xã Tân Xuân ngày càng phát triển. Đến nay, toàn xã có 3.021 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 96%; hộ nghèo còn 392 hộ, chiếm 10,5% số hộ toàn xã; hộ cận nghèo 361 hộ, chiếm 11,5%. Tân Xuân đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Là người dân sống lâu năm ở địa phương, ông Nguyễn Văn Năm, ấp Tân Thanh 3, xã Tân Xuân chia sẻ: Những năm gầy đây, kinh tế của xã Tân Xuân phát triển tốt, cuộc sống người dân ổn định, nhà cửa được xây dựng khang trang. Ngoài ra, hệ thống đường giao thông thông suốt, nhờ thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân địa phương đã tận dụng đất đai, lao động tại chỗ để phát triển mạnh mô hình chăn nuôi bò, đem lại thu nhập khá cao. 

Đổi thay dễ nhận thấy ở Tân Xuân là kinh tế phát triển khá nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, cùng với đó là hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Đây là những tiền đề thuận lợi để Tân Xuân mạnh bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng thành công xã nông thôn mới. 

Xã Tân Xuân đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và hướng đến xây dựng Tân Xuân trở thành đô thị loại 5. Để đạt mục tiêu đề ra, địa phương tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu. Trước mắt, xã vận động nhân dân cải tạo các loại cây tạp, hiệu quả kinh tế thấp chuyển sang trồng những loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, đặc biệt là chăn nuôi bò để tăng thu nhập cho người dân. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân Nguyễn Quang Thu, xã Tân Xuân sẽ tiếp tục giáo dục về truyền thống quê hương cách mạng đến thế hệ trẻ, động viên mỗi gia đình cố gắng tạo điều kiện cho con em học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương Tân Xuân ngày càng giàu đẹp, ấm no./. 
Công Trí 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm