Nam Bộ mưa dông gây ngập úng nhiều nơi, Nam Biển Đông đề phòng lốc xoáy, gió giật

Nam Bộ mưa dông gây ngập úng nhiều nơi, Nam Biển Đông đề phòng lốc xoáy, gió giật
Ảnh minh họa. Phan Ngọc Đức - TTXVN
Ảnh minh họa. Phan Ngọc Đức - TTXVN

Rãnh thấp gây thời tiết xấu có xu hướng nâng trục dần lên tạo điều kiện cho mưa rào và dông quay trở lại cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa này dự báo sẽ kéo dài trong 2-3 ngày tới, mưa chỉ phổ biến từ 10-30mm. Nhưng mưa to lại vào thời điểm triều cường, nên mực nước trên các sông tại Nam Bộ vẫn còn cao, tiếp tục gây ngập úng ở vùng trũng thấp. 

Thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày tới, thời tiết khá ổn định, trời nhiều mây về đêm và sáng sớm, ban ngày trời giảm mây chuyển nắng, nhiệt độ phổ biến chung từ 18-31 độ C, một số nơi ở miền núi phía Tây Bắc Bộ như Mường,La, Yên Châu, Mai Châu nhiệt độ trên 32 độ C. 

Trên biển, đáng lưu ý vùng biển từ Bình Thuân đến Cà Mau, từ Cà Mau tới Kiên Giang, do ảnh hưởng thời tiết xấu khu vực này có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. 

Dự báo cho các vùng ngày 18/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng các tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Nam Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Có thể bạn quan tâm