Mưa lũ tại Lai Châu diễn biến phức tạp

Mưa lũ tại Lai Châu diễn biến phức tạp
Cảnh tan hoang của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng chủ trang trại nuôi cá nước lạnh tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường hiện đang mất tích do bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Cảnh tan hoang của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng chủ trang trại nuôi cá nước lạnh tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường hiện đang mất tích do bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ông Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngay sau khi có thiên tai xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã xuống hiện trường chỉ đạo các huyện khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và mất tích. Tỉnh đã huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích; kiểm tra, rà soát, di dời khẩn cấp đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét.

Cảnh tan hoang của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng chủ trang trại nuôi cá nước lạnh tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường hiện đang mất tích do bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Cảnh tan hoang của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng chủ trang trại nuôi cá nước lạnh tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường hiện đang mất tích do bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Các lực lượng chức năng của huyện Tam Đường khắc phục hậu quả do cơn Lũ dự đi qua tại Trang trại nuôi cá nước lạnh của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các lực lượng chức năng của huyện Tam Đường khắc phục hậu quả do cơn Lũ dự đi qua tại Trang trại nuôi cá nước lạnh của gia đình nhà ông Dương Ngọc Hưng tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Các huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn đang theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó; huy động lực lượng khắc phục các tuyến giao thông; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương huy động nhân dân tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục các tuyến giao thông nội bản. Cùng với đó, các địa phương và lực lượng chức năng hướng dẫn nhân dân khơi thông những khu vực ngập úng cục bộ; tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng thiên tai đến nơi an toàn; phân công cán bộ theo dõi xuống địa bàn các xã xảy ra thiên tai, kiểm tra cụ thể, thống kê tổng hợp thiệt hại, báo cáo kịp thời.

Nước các khe núi dồn về tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Nước các khe núi dồn về tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.
Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục đoạn đường quốc lộ 4D tại Km 73 do lượng đất đá vùi lấp khiến tuyến đường tiếp tục bị tê liệt. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục đoạn đường quốc lộ 4D tại Km 73 do lượng đất đá vùi lấp khiến tuyến đường tiếp tục bị tê liệt. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện sẵn có và huy động nhân dân, các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương dọn khối lượng đất đá sụt sạt để đảm bảo giao thông.
Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm