Mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4

Mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4

Mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Theo ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố đã được khơi dậy từ năm 1999 và ngày càng phát triển mạnh mẽ, kết quả tiếp nhận máu đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2016, thành phố đã vận động được 31.747 đơn vị máu, đạt 115% chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao. Hưởng ứng phong trào hiến máu trong dịp tết Nguyên Đán và lễ hội Xuân hồng 2017, thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận được 9.637 đơn vị máu, đạt 158% kế hoạch. 

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Để hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 30.400 đơn vị máu trong năm 2017 do Ban Chỉ đạo Trung ương giao, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các quận, huyện và Hội chữ thập đỏ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người thông qua chiến dịch truyền thông tại cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế quan tâm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, chăm sóc, tư vấn trước và sau cho người hiến máu; duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ hiến máu dự bị, máu hiếm, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị trong điều kiện bình thường cũng như khi xảy ra tình huống khẩn cấp. 

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Theo bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, qua 2 tháng thực hiện chiến dịch trong Lễ hội Xuân hồng 2017, Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp với Bệnh viện Huyết học thành phố Cần Thơ tổ chức được 79 đợt tiếp nhận máu tại các địa phương, trường học, cơ quan, xí nghiệp... Tổng số lượng máu thu được là 9.637 đơn vị máu, tăng 1.161 đơn vị so với năm 2016, vượt 58,5% kế hoạch, trong đó có 61 trường hợp hiến tiểu cầu đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của các bệnh viện trong thành phố, không có trường hợp nào thiếu máu xảy ra. Ngoài ra, nhờ kết quả tiếp nhận máu đạt cao nên cũng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã tích trữ được lượng máu cần thiết phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân của thành phố Cần Thơ và người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Tại lễ mít tinh, gần 2.000 đoàn viên, thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan đoàn thể thành phố đã tham gia hiến máu tình nguyện. Dịp này, nhiều tổ chức và cá nhân cũng được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ và Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong trong trào hiến máu tình nguyện của năm 2016 và Lễ hội Xuân hồng trong dịp tết Nguyên đán 2017.

Có thể bạn quan tâm