Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình

Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới hiện nay, việc xây dựng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam nói chung và các sản phẩm gạo "made in Vietnam" của các doanh nghiệp Việt Nam càng trở nên cần thiết.

Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 1
Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, TGĐ Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh phát biểu tại Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 2
GS.TS Vũ Hoan phát biểu tại Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 3
Toàn cảnh Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 4
GS.TSKH Trần Duy Quý trình bày về các loại giống chọn lọc đưa vào các vùng nguyên liệu của Công ty Bảo Minh

Đặc biệt, đối với lúa gạo là một trong những nông sản tiêu dùng trong nước và xuất khẩu chủ lực, cần những bước đi phù hợp và kịp thời để cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách của Chính phủ trong xây dựng thương hiệu quốc gia với sản phẩm từ nông nghiệp.

Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, TGĐ Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh chia sẻ, cơm gạo vốn là những thứ không thể thiếu  trong cuộc sống hàng ngày của nhiều thế hệ người Việt Nam. Chính vì thế, Công ty luôn mong muốn đưa những tinh hoa lúa gạo từ cổ truyền đến hiện đại đến với khách hàng. Các thành viên trong Công ty đã đi khảo sát khắp nơi để tìm và khôi phục lại các giống lúa cổ truyền của địa phương giúp người tiêu dùng có cơ hội thưởng thức những hạt gạo thơm ngon, đặc sản của mỗi vùng miền. Đồng thời, gìn giữ và phát triển các giống lúa quý của đất nước.

Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 5
GS.TS Nguyễn Ngọc Kính chia sẻ về tầm nhìn cho cây lúa và giải pháp phát triển sản xuất lúa gạo
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 6
Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, PGĐ Sở NN & PTNT tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 7
Đại diện siêu thị K-mart có đôi lời chia sẻ về Công ty Bảo Minh tại Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 8
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ NN & PTNT phát biểu tại Hội nghị

Hiện tại, Công ty Bảo Minh đang áp dụng kỹ thuật cấy lúa hàng biên cho năng suất cao, cây lúa hạn chế sâu bệnh dẫn đến không còn tồn dư chất bảo vệ thực vật; giúp năng suất cao gấp từ 1,3 đến 1,5 lần phương pháp cấy lúa cổ truyền; tăng thu nhập của bà con lên tới 100 triệu/ha/vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ NN & PTNT đánh giá cao cách tiếp cận để hình thành liên kết của Công ty Bảo Minh. Theo ông Sơn, liên kết phải dựa trên người nông dân mới là liên kết sâu, từ đó tạo ra chất lượng sản phẩm. Bảo Minh đang đi đúng hướng trong việc tập trung vào phân khúc trong nước chứ không chú trọng vào thị trường xuất khẩu.

Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 9
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 10
Ông Dương Văn Bảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Minh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 11
Đại diện Công ty Bảo Minh tặng quà lưu niệm cho Sở NN & PTNT Hà Nội

Ông Sơn cho rằng, trong thời gian tới, công ty Bảo Minh cần quan tâm phục trạng lại các giống lúa quý hiếm; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với địa phương ký kết các hợp đồng kinh tế cho người nông dân yên tâm sản xuất.

Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 12
Đại diện Công ty Bảo Minh trao quà lưu niệm cho đại biểu
Mang tinh hoa lúa gạo đến với mọi gia đình ảnh 13
Lễ ký kết hợp đồng kinh tế giữa công ty Bảo Minh và các doanh nghiệp, HTX

Ngoài ra, cần tiếp tục đầu tư công nghệ trong chế biến và bảo quản; vươn tới thúc đẩy, phối hợp và giám sát chứng nhận để từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm...

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng kinh tế giữa công ty Bảo Minh và các doanh nghiệp, HTX.
Hoa Anh Đào

Có thể bạn quan tâm