Lưu giữ và phát triển nghề truyền thống gốm Chu Đậu

Lưu giữ và phát triển nghề truyền thống gốm Chu Đậu
Khách tham quan khu trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu.
 Khách tham quan khu trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu. 

Hiện gốm Chu Đậu chủ yếu được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống với 3 dòng sản phẩm chính: Hàng phục chế theo các mẫu gốm cổ, hàng gia dụng và hàng xuất khẩu. 

Sản xuất gốm Chu Đậu tại làng nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
 Sản xuất gốm Chu Đậu tại làng nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. 

Sản phẩm của làng gốm Chu Đậu được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; được trưng bày tại 46 bảo tàng của 32 nước trong khu vực và trên thế giới.

Vẽ men tạo hoa văn, họa tiết lên sản phẩm gốm.
 Vẽ men tạo hoa văn, họa tiết lên sản phẩm gốm. 

Vẽ men tạo hoa văn, họa tiết lên sản phẩm gốm.
Vẽ men tạo hoa văn, họa tiết lên sản phẩm gốm. 

Sản phẩm gốm chuẩn bị được đưa vào lò nung.
Sản phẩm gốm chuẩn bị được đưa vào lò nung.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm