Lật xe tải gây ách tắc giao thông kéo dài trên Đèo Cả

Lật xe tải gây ách tắc giao thông kéo dài trên Đèo Cả
Hiện trường vụ lật xe tải trên Đèo Cả. Ảnh: Xuân Triệu- TTXVN
Hiện trường vụ lật xe tải trên Đèo Cả. Ảnh: Xuân Triệu- TTXVN

Chiếc xe tải bị tai nạn mang biển số của Lào UN5204 do tài xế Hồ Văn Như (34 tuổi, ở thôn thôn 5, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) điều khiển lưu thông hướng Bắc – Nam. Khi đến km1363 trên Đèo Cả, quốc lộ 1A thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã bị lật. Do đây là đoạn đường cua khúc nên xe tải đã nằm ngang đường gây ách tắc giao thông. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Đông Hòa điều tiết giao thông; đồng thời huy động xe cẩu cứu hộ để dịch chuyển, đưa xe bị nạn vào sát lề đường. Đến 6 giờ 45 phút, trên Đèo Cả các xe đã có thể lưu thông được 1 chiều. 

Hàng trăm xe ô tô nằm chờ thông xe trên Đèo Cả. Ảnh: Xuân Triệu- TTXVN
Hàng trăm xe ô tô nằm chờ thông xe trên Đèo Cả. Ảnh: Xuân Triệu- TTXVN

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tiết giao thông do lượng xe kẹt trên đèo kéo dài gần 30 km (ở cả địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên). Riêng xe bị tai nạn vẫn chưa thể giải phóng ra khỏi hiện trường./. 

 

Có thể bạn quan tâm