Kỷ niệm 60 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gia nhập phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (4/11/1957 – 2017)

Kỷ niệm 60 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gia nhập phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (4/11/1957 – 2017)
Các đại biểu tham quan trưng bày những hình ảnh tiêu biểu hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các đại biểu tham quan trưng bày những hình ảnh tiêu biểu hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội có điều kiện hoạt động thực tiễn và cọ sát trong các hoàn cảnh khó khăn, gian khổ để thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả. Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến gian khổ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, hiện nay nhân dân Việt Nam đang nỗ lực xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu... Trong những việc làm đó, nơi nào cũng có dấu ấn của chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành một hình ảnh rất thân thuộc với các tầng lớp nhân dân, tiến hành các hoạt động nhân đạo, trợ giúp vật chất và tinh thần với những người có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, tổ chức các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo với nhiều mô hình độc đáo, tạo được sức mạnh tuyên truyền và lan tỏa tinh thần, giá trị nhân đạo tới cộng đồng nhân dân và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chúc mừng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chúc mừng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ luôn giao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm vụ, đem giá trị nhân đạo của mình đóng góp vào phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây là sự tri ân tốt nhất của người Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế... Phó Thủ tướng mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ và các tổ chức nhân đạo quốc tế, cùng phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, đói nghèo, trái đất mãi mãi giữ được màu xanh, mọi người sinh ra đều được hưởng hạnh phúc...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt, là cầu nối điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Nhiều phong trào, cuộc vận động do Hội phát động và thực hiện đã lan tỏa sâu rộng, trợ giúp ngày càng nhiều người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết: Giai đoạn 2012-2017, Hội triển khai nhiều dự án, chương trình nhân đạo ý nghĩa. Trong đó có thể kể đến việc tặng quà cho các đối tượng khó khăn dịp lễ tết với tổng kinh phí hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; trao tặng bò cho 21.600 hộ khó khăn với kinh phí khoảng 310 tỷ đồng; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1,4 triệu lượt người. Hội cũng tham gia xây dựng 585 cộng đồng an toàn và ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả với thiên tai, thảm họa; vận động trên 460 tỷ đồng trợ giúp 1,8 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ; vận động hàng triệu lượt người tham gia hiến máu…Tổng trị giá hoạt động toàn Hội 5 năm gần đây trung bình đạt hơn 9.500 tỷ đồng/năm, cao gấp 8-16 lần so với kinh phí Nhà nước hỗ trợ.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Thu báo cáo những thành tích đã đạt được những năm qua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Thu báo cáo những thành tích đã đạt được những năm qua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Một số phong trào, cuộc vận động gắn với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, như: Dự án “Ngân hàng bò”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vận động hiến máu tình nguyện, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa... Đến tháng 6/2017, toàn Hội có gần 8,5 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ, hoạt động tại hơn 17.000 tổ chức Hội cơ sở.

Ông Beat Schweizer, Trưởng đại diện Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại khu vực phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Beat Schweizer, Trưởng đại diện Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tại khu vực phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Năm 1957, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Từ đó đến nay, Hội luôn có những hoạt động tích cực, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các Hội của các quốc gia trong việc ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thảm hoạ, thiên tai, xung đột… góp phần giúp các nạn nhân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thể hiện sự chia sẻ, đoàn kết hợp tác với bạn bè quốc tế. Trong 5 năm gần đây, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát triển quan hệ với các đối tác trong phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, từ đó vận động, phối hợp triển khai các dự án nhân đạo tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong hoạt động nhân đạo. Hội đã tiếp nhận triển khai trung bình 20 dự án/năm do các đối tác quốc tế tài trợ với tổng kinh phí hơn 510 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, cứu trợ khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu...
Minh Huệ 

Có thể bạn quan tâm