Kon Tum khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra

Kon Tum khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
Cụ thể, tại hai làng Măng La K’tu và Măng La K’lah, xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum), lốc xoáy khiến 10 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn và khoảng 100 ngôi nhà khác bị tốc mái; tường rào và khu nhà vệ sinh của Trường Trung học cơ sở Hàm Nghi bị cây lớn gãy đổ đè sập. Ngoài ra, mưa to kèm theo lốc xoáy cũng cuốn trôi, làm hư hỏng 40m đường bê tông nông thôn; gãy đổ 50 cây cao su và một số diện tích cây bời lời của người dân...

Lốc xoáy làm sập nhà và tốc mái nhiều nhà dân, hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: Quang Thái-TTXVN
Lốc xoáy làm sập nhà và tốc mái nhiều nhà dân, hư hỏng nhiều tài sản.
Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Trước đó, ghi nhận thiệt hại ban đầu vào chiều 5/3, tại xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, trận lốc xoáy đã làm một nhà thờ đang xây, nhiều phòng học tại điểm trường làng Tờ Rợp của Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực bị tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Thành phố chỉ đạo ngành chức năng thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Đối với các điểm trường bị thiệt hại, lực lượng chức năng tổ chức khắc phục hậu quả, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh tới trường. Với những nhà dân bị thiệt hại, chính quyền địa phương vận động người dân dọn dẹp lại nhà cửa, ngành chức năng tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại để hỗ trợ bà con theo quy định.
Quang Thái 

Có thể bạn quan tâm