Kiên Giang tăng cường công tác phòng chống thiên tai

Kiên Giang tăng cường công tác phòng chống thiên tai
Cống T7 (ấp Kênh 4, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) được đóng để ngăn triều cường vào vùng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Cống T7 (ấp Kênh 4, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) được đóng để ngăn triều cường vào vùng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chỉ đạo các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến của thời tiết để triển khai phương án đối phó, phòng chống hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng xã hội nâng cao hơn nữa ý thức, tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Theo đó, ngành chức năng phối hợp với các địa phương triển khai biện pháp bảo vệ sản xuất; vận hành tốt hệ thống thoát lũ ra biển Tây; thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Bên cạnh đó, Kiên Giang chủ động các phương án phòng, chống lũ cho sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông, nhất là ở khu vực tập trung thoát lũ thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng đê bao xung yếu, chưa đảm bảo.

Cống T7 (ấp Kênh 4, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) đã đóng để ngăn triều cường vào vùng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 Cống T7 (ấp Kênh 4, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) đã đóng để ngăn triều cường vào vùng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các địa phương vùng lũ rà soát, đánh giá khả năng đảm bảo an toàn các tuyến bờ bao để tu bổ, gia cố, nâng cấp chắc chắn, bảo vệ an toàn cho sản xuất; tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm nguy cơ gây mất an toàn công trình để kịp thời xử lý, khắc phục. Đặc biệt, tỉnh chú trọng những công trình hồ chứa nước trên các đảo; sắp xếp, bố trí, di dời hơn 200 hộ dân sinh sống ở khu vực sạt lở đá núi Ba Hòn (Kiên Lương)…

Cùng với đó, tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây gần nhà và ven đường có khả năng đổ ngã; phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Cống T6 (xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) được mở nhằm tiêu thoát nước cho vùng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Cống T6 (xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) được mở nhằm tiêu thoát nước cho vùng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa to, dông lốc, sấm sét… đã làm 2 người chết (1 người chết do sét đánh, 1 người chết do điện giật khi cây xanh đổ ngã), 7 người bị thương. Ngoài ra, thiên tai cũng làm sập hơn 200 căn nhà, tốc mái 321 căn nhà; hàng chục ngàn ha lúa bị đổ ngã, ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.
Lê Huy Hải

Có thể bạn quan tâm