Kiên Giang: Kỷ niệm 45 năm ngày “Chiến thắng trở về”

Kiên Giang: Kỷ niệm 45 năm ngày “Chiến thắng trở về”
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cựu tù “Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc” và hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày qua 2 thời kỳ chiến tranh đang sinh sống trên khắp mọi miền đất nước về tham dự.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, tra tấn tại Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc trong chiến tranh.
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh chào mừng và chúc sức khỏe các đại biểu là cựu tù chính trị, tù binh ở các địa phương đã từng bị địch bắt giam cầm, tra tấn dã man tại Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc” trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, “không cúi đầu khuất phục trước kẻ thù, biến nhà tù thành trường học cách mạng”, góp phần xương máu của mình làm nên Đại thắng mùa Xuân lịch sử 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Các đại biểu thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
Các đại biểu thắp hương mộ phần các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Ông Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh: Hình ảnh của các cựu tù mãi mãi là tấm gương giáo dục truyền thống yêu nước, truyền lửa cách mạng cho các thế hệ trẻ, vun đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất cho các thế hệ người Việt Nam.
 
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, kẻ thù đã xây dựng trên đảo Phú Quốc một trại giam tù binh lớn nhất miền Nam. Nơi đây có lúc giam cầm, tra tấn dã man nhục hình như thời Trung cổ với trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước.
Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Nhưng đòn roi tra tấn của kẻ thù đã không lay chuyển được ý chí cách mạng của những người tù yêu nước.

Do không khuất phục được những người yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, kẻ thù đã thủ tiêu hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng khi thực hiện trao trả tù binh theo Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (tháng 1/1973).

Trong đó, nhiều người hiện vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được mộ phần hoặc những thông tin liên quan.
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày "Chiến thắng trở về". Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày "Chiến thắng trở về". Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 
Trước đó, các đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Quốc, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh; gặp gỡ, giao lưu trao đổi và trực tiếp thăm lại Nhà tù Phú Quốc - nơi được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”./.
  Lê Huy Hải
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm