Khởi tố vụ "xẻ" rừng nghiến cổ thụ tại Điện Biên

Khởi tố vụ "xẻ" rừng nghiến cổ thụ tại Điện Biên

Ông Đinh Mạnh Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo cho biết, sau khi điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm về khai thác và bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo để tiếp tục điều tra khởi tố bị can. 

Thân gỗ nghiến có đường kính lớn bị cưa xẻ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Thân gỗ nghiến có đường kính lớn bị cưa xẻ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Địa điểm xảy ra vụ việc trên được xác định ở tại Khoảnh 2, Tiểu khu 573 và Khoảnh 1 Tiểu khu 574, thuộc khu rừng bản Khua Trá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo. Sau khi điều tra, đo đếm tại hiện trường, xác định có 6 cây gỗ nghiến thuộc khu vực rừng sản xuất với tổng khối lượng 50m3, 1 cây ở rừng phòng hộ có khối lượng 24m3 đã bị lâm tặc chặt hạ và khai thác trái phép.

Trước đó, từ ngày 16/8, TTXVN đã có loạt bài và phóng sự truyền hình, phản ánh tình trạng khai thác trái phép gỗ nghiến nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo) và xã Mường Đun (huyện Tủa Chùa). Trước những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hạt Kiểm lâm Tuần Giáo đã rất cầu thị, thừa nhận sự việc trên và nhanh chóng triển khai điều tra, làm rõ vụ việc. 

Trong khi đó, chính quyền huyện Tủa Chùa ban đầu không thừa nhận. Nhưng trước những chứng cứ ghi được tại hiện trường của nhóm phóng viên, ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa đã phải công nhận có tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép đang diễn ra trên địa bàn huyện này.

Theo thông tin ban đầu, Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa đang tiếp tục điều tra, xác minh tình trạng khai thác rừng gỗ nghiến trái phép diễn ra trên địa bàn, hiện chưa ra quyết định khởi tố vụ án này.

Có thể bạn quan tâm