Khánh thành Nhà bia di tích lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Tuyên Quang

Khánh thành Nhà bia di tích lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Tuyên Quang
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Nhà bia di tich lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Nhà bia di tich lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Tuyên Quang, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tạo cảnh quan bên Nhà bia di tich lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tạo cảnh quan bên Nhà bia di tich lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đặt trụ sở làm việc tại thôn Nà Lá, Xã Xuân Quang từ cuối tháng 7/1950 đến cuối năm 1951. Nơi đây đã chứng kiến sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cán bộ, nhân viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với nhân dân địa phương. Năm 2005, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã xây dựng công trình Nhà bia di tich lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Việc nâng cấp, cải tạo Nhà bia và đường vào di tích lịch sử cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Khu di tích là địa danh lịch sử, cơ quan trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh ngày 2/11/2006. Nơi đây trở thành điểm hẹn, “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa.
Nguyễn Văn Tý

Có thể bạn quan tâm