Khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện miền núi Quan Hóa còn lắm gian nan

Khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện miền núi Quan Hóa còn lắm gian nan
Toàn cảnh trường tiểu học Trung Sơn sau cơn lũ. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN
 Toàn cảnh trường tiểu học Trung Sơn sau cơn lũ.
Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN

Hiện nước sông Mã vẫn còn cao, vì vậy vẫn còn nhiều người dân sống tại 10 bản thuộc 4 xã Trung Sơn, Thành Sơn, Thanh Xuân, Phú Thanh chưa thể dựng lại nhà. Ngoài ra, dọc tuyến Quốc lộ 15, đoạn qua xã Thành Sơn, Trung Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng, rào chắn đã bị trôi xuống sông Mã, một số hộ dân sống gần đê đã tháo dỡ nhà để di chuyển đến nơi khác.

Tại bản Đỏ, xã Phú Thanh, đây là một trong những thôn bản chịu nhiều thiệt hại nhiều nhất sau trận lũ vừa qua. Mưa lũ đã làm nước lũ sông Mã dâng cao, nhấn chìm nhiều nhà dân, hàng chục ngôi nhà, nhà xưởng chế biến lâm sản bị sập. Tất cả những gì còn sót lại chỉ còn là đống đổ nát nằm ven bờ sông Mã, nhiều nhà dân, doanh nghiệp kinh doanh đồ làm từ tre, luồng mất trắng tài sản, tuyến đường đi trung tâm xã bị bùn đất vùi láp rất rất khó đi.

Khu lớp học ngập trong bùn đất sau cơn lũ. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN
 
Khu lớp học ngập trong bùn đất sau cơn lũ. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN
Khu lớp học ngập trong bùn đất sau cơn lũ.
Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN

Anh Nguyễn Công Huy, trú tại bản Đỏ, xã Phú Thanh cho biết, nhà anh có xưởng làm đũa gia dụng rộng 1.6000 m2 ngay bờ đê sông Mã. Trong trận lũ vừa rồi, nước lũ lên từ 7 giờ sáng làm nhà xưởng bị sập và ngôi nhà gia đình anh đang ở cùng toàn bộ tài sản, hàng hóa, tre luồng để sản xuất đũa bị nước cuốn trôi.

Hiện tổng thiệt hại của gia đình nhà anh khoảng 1 tỷ, không chỉ mất nhà mất xưởng, còn có 40 công nhân đang làm thuê cho gia đình anh bị mất việc do xưởng đã sập. Bên cạnh đó, anh còn đang nợ nhiều tháng lương của công nhân, giờ mất hết anh khôn biết sống sao, anh mong Nhà nước sớm hỗ trợ gia đình anh để khôi phục lại xưởng.

Cũng lâm vào cảnh mất hết tài sản, bà Lê Thị Hảo, bản Đỏ, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa cho biết: "Doanh nghiệp sản xuất đũa của gia đình tôi thiệt hại nhiều tài sản, nhà xưởng, nhà ở, nhà kho và 200 tấn đũa khô vừa sản xuất chưa kịp bán bị trôi hết".

Các phòng học và phòng chức năng của tiểu học Trung Sơn ngập sâu trong bùn đất. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN
 
Các phòng học và phòng chức năng của tiểu học Trung Sơn ngập sâu trong bùn đất. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN
Các phòng học và phòng chức năng của tiểu học Trung Sơn ngập sâu trong bùn đất. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN

Ông Cao Xuân Nhuận, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh cho biết, trận lũ vừa qua đã làm 53 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 9 nhà bị sập, 6 nha bị Nước cuốn trôi, nhiều ha lúa, gia súc gia cầm bị chết, ngập lụt quốc lộ 15.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, tính đến thời điểm hiện tại có hơn 166 ha cây  trồng bị mất, nhiều vật nuôi bị chết. hơn 717 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 183 nhà bị sập, nước cuốn trôi 7 điểm trường bị hư hỏng. Về giao thông có 113 điểm sạt lở, 2 cầu treo bị sập, tổng thiệt hại khoảng 105 tỷ.

Theo bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, huyện đã đưa hơn 5 tấn gạo, 500 thùng mỳ tôm để giúp người dân khỏi đói và hỗ trợ người dân bị sập nhà hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức từ thiện bao gồm 2.140 thùng mỳ tôm, 34.240 kg gạo, 700 gói bộ canh, 900 kg muối, 4 lều bạn, 3 bộ dụng cụ sửa nhà với tổng số tiền 177 triệu.
Lực lượng Công an vận chuyển quà cứu trợ giúp các em học sinh Trường tiểu học Trung Sơn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Lực lượng Công an vận chuyển quà cứu trợ giúp các em học sinh Trường tiểu học Trung Sơn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Thời gian tới, huyện mong muốn tỉnh quan tâm, hỗ trợ xuồng máy, áo phao, vật tư để ứng phó với lũ. Đồng thời, xây dựng lại các công trình trường học, cầu treo, trạm y tế bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Các thầy cô giáo tranh thủ trời nắng đến dọn dẹp trường sau cơn lũ. Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN
Các thầy cô giáo tranh thủ trời nắng đến dọn dẹp trường sau cơn lũ.
Ảnh: Quang Quyết, Trọng Đạt – TTXVN

Tính từ ngày 28/8 đến nay, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm 9 người chết, 3 người mất tích và 2 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 283 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 265 nhà bị hư hỏng nặng, 13.174 nhà bị ngập nước, 24 điểm trường bị ngập. Về nông nghiệp, mưa lũ cũng làm trên 2.200 ha lúa, 663 ha hoa màu, 840 ha cây lâu năm, trên 2.000 cây trồng hằng năm bị hư hỏng, cuốn trôi; trên 2.200 con gia súc, gần 100.000 con gia cầm bị chết do mưa lũ.
Nguyễn Nam

Có thể bạn quan tâm