Huyện đảo Phú Quốc đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Huyện đảo Phú Quốc đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Từ tháng 3/2016, huyện đảo Phú Quốc đã nâng mức độ cảnh báo cháy rừng trên địa bàn toàn huyện lên cấp V - cấp cực kì nguy hiểm.

Ông Phạm Quang Bình, Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc cho biết: Do thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài gay gắt hơn mọi năm, sông suối ao hồ cạn kiệt, cao điểm mùa khô đến sớm, nên mức độ cảnh báo cháy rừng cấp 5 trên toàn huyện Phú Quốc được đưa ra khá sớm so với những năm trước.

Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại tháp quan sát khu vực 4 (ấp 2, xã Cửa Cạn) của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã chuyển sang mức dự báo cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm từ cuối tháng 3/2016. Ảnh chụp chiều 31/3/2016.
Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại tháp quan sát khu vực 4 (ấp 2, xã Cửa Cạn) của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã chuyển sang mức dự báo cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm từ cuối tháng 3/2016. Ảnh chụp chiều 31/3/2016.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc, hiện các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao được xác định tại hầu hết các xã, thị trấn trên toàn huyện gồm: khu vực Đồng Tràm ấp Bãi Vòng, Đồng Tràm Bãi Bổn (xã Hàm Ninh), khu vực đồng Cây Sao (xã Cửa Dương), khu vực núi Du Hương, bãi Cây Da (xã Dương Tơ), khu vực Đồng Tràm Bãi Thơm, Đồng Lớn Rạch Tràm (xã Bãi Thơm), khu vực Đồng Lớn Gành Dầu (xã Gành Dầu); khu vực Đồng Bà (xã Cửa Cạn), xã đảo Hòn Thơm và một số khu vực thuộc thị trấn An Thới.

Lán trại giữ rừng mới được dựng trên cánh rừng Đồng Bà (xã Cửa Cạn), một trong hai lán trại thuộc Trạm Kiểm lâm Cửa Cạn (Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc) với lực lượng cán bộ kiểm lâm và chiến sĩ biên phòng ứng trực, thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh chụp sáng ngày 01/4/2016.
Lán trại giữ rừng mới được dựng trên cánh rừng Đồng Bà (xã Cửa Cạn), một trong hai lán trại thuộc Trạm Kiểm lâm Cửa Cạn (Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc) với lực lượng cán bộ kiểm lâm và chiến sĩ biên phòng ứng trực, thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh chụp sáng ngày 01/4/2016.

Ông Huỳnh Long Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn huyện Phú Quốc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc cho biết: nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn cao do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài…; ý thức trong việc sử dụng lửa sinh hoạt hàng ngày, đốt vườn rẫy, đồng cỏ chăn nuôi gia súc của một bộ phận cư dân chưa cao… Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, huyện Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn trong cao điểm mùa khô năm 2016.


Đường băng cản lửa mới được cày ủi trên cánh rừng tràm Đồng Bà (xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc). Đây là một trong những giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy rừng, nhằm cách ly, hạn chế cháy lan khi xảy ra cháy rừng. Ảnh chụp sáng ngày 01/4/2016.
Đường băng cản lửa mới được cày ủi trên cánh rừng tràm Đồng Bà (xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc). Đây là một trong những giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy rừng, nhằm cách ly, hạn chế cháy lan khi xảy ra cháy rừng. Ảnh chụp sáng ngày 01/4/2016.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát, thống kê, bổ sung kịp thời các trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng của các xã nằm trên địa bàn Vườn Quốc gia Phú Quốc, kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ các cấp, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao, bố trí lực lượng ứng trực từng vùng trên địa bàn quản lý…, huyện Phú Quốc còn chú trọng đến các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy rừng, cũng như công tác phối hợp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

 

 

Tuần tra bảo vệ rừng trên cánh rừng Đồng Bà, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Ảnh chụp sáng ngày 01/4/2016.
Tuần tra bảo vệ rừng trên cánh rừng Đồng Bà, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Ảnh chụp sáng ngày 01/4/2016.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tổ chức cày ủi đường băng cản lửa ở một số khu vực có nguy cơ cháy cao tại các cánh rừng thuộc các xã Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm, Cửa Cạn và Gành Dầu; tổ chức nạo vét, sửa chữa lại và đào mới 84 giếng khơi, giếng khoan công nghiệp, đảm bảo đủ nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương các xã, thị trấn thiết lập các lán trại, đóng quân tại rừng, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm phá rừng, khai thác rừng trái phép và khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao…

Hiện trường một vụ cháy rừng tại khu vực giáp ranh xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu. Theo người dân địa phương, đám cháy bắt nguồn từ tàn lửa của những người lấy mật ong rừng. Ảnh chụp chiều ngày 31/3/2016.
Hiện trường một vụ cháy rừng tại khu vực giáp ranh xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu. Theo người dân địa phương, đám cháy bắt nguồn từ tàn lửa của những người lấy mật ong rừng. Ảnh chụp chiều ngày 31/3/2016.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến hết tháng 3/2016, trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại lên đến gần 100ha thuộc lâm phần hoặc vùng đệm của Vườn Quốc gia Phú Quốc, rừng phòng hộ, rừng thuộc các dự án đầu tư phát triển và đất rừng nông nghiệp của người dân; hầu hết các vụ cháy đều chưa xác định được nguyên nhân. Riêng tháng 3/2016, có 10 vụ cháy rừng được ghi nhận trên địa bàn huyện Phú Quốc. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ cháy gây thiệt hại 56,7 ha rừng tràm nước tái sinh và đồng cỏ vào đầu tháng 3/2016 tại tiểu khu 53, ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm