Hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự hội thảo quốc tế về văn hoá và tôn giáo

Hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự hội thảo quốc tế về văn hoá và tôn giáo
Phát biểu tại hội thảo, Hoà thượng - Tiến sĩ Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam cho biết: Thông qua các tham luận, ý kiến tại hội thảo, các phật tử, nhà nghiên cứu tôn giáo có cơ hội khám phá sự khác biệt về tôn giáo và văn hoá trên toàn cầu. Qua các nghiên cứu giá trị và nỗ lực của các học giả, mỗi người sẽ đạt được sự hiểu biết về văn hoá, xã hội đặc thù ở khắp nơi trên thế giới.
Chủ tọa phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Chủ tọa phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu dự phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu dự phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Hoà thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, nhiệm vụ của các thiết chế học thuật tôn giáo là giữ gìn tinh thần trí tuệ châu Á sống động, tạo điều kiện tốt nhất để trí tuệ này mang lại lợi ích cho nhân dân châu Á và toàn thế giới. Phật giáo luôn kêu gọi hành động vì sự tôn trọng, tình thương, hoà hợp và hoà bình giữa các quốc gia, bất luận các dị biệt về văn hoá và truyền thống...
Giáo sư Tim Jensen, Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Tôn giáo quốc tế phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Giáo sư Tim Jensen, Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Tôn giáo quốc tế phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ Amarjiva Lochan, Chủ tịch Hiệp hội SSEASR phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ Amarjiva Lochan, Chủ tịch Hiệp hội SSEASR phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Tại hội thảo quốc tế lần, các đại biểu sẽ tham dự 19 diễn đàn bằng tiếng Anh và 6 diễn đàn bằng tiếng Việt về 8 lĩnh vực chính: Triết ký, sự thuyên thích và các trường phái tư tưởng; lý thuyết về các tôn giáo Nam Á và Đông Nam Á; di sản văn hoá và bản sắc quốc gia; nữ tính, tôn giáo tính và sự tồn tại; chủ nghĩa biểu tượng trong nghệ thuật; Tâm, thiện định và phúc lợi tại Nam Á và Đông Nam Á; các thực tập truyền thống về dược, thiên nhiên và môi trường; truyền thông, ngôn ngữ và văn học...
Giáo sư, Tiến sĩ Amarjiva Lochan (bên phải), Chủ tịch SSEASR tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện chủ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
 Giáo sư, Tiến sĩ Amarjiva Lochan (bên phải), Chủ tịch SSEASR tặng quà chúc mừng Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện chủ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

​Các diễn đàn tại hội thảo góp phần cung cấp thông tin, trở thành lời hiệu triệu để thế giới cùng nhau nhập thế, chỉ rõ và đưa ra hướng giải quyết phù hợp đối với các vấn nạn xã hội phổ biến...
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (bên trái), Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện chủ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (bên trái), Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện chủ Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo quốc tế SSEASR lần thứ 7. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Nghi thức thắp nến khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Nghi thức thắp nến khai mạc hội thảo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Hội thảo diễn ra đến ngày 11/7/2017./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm