Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi hội nghị. Ảnh: Công Mạo - TTXVNBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi hội nghị. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nêu rõ: Kể từ Hội nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức tại Thành phố Cần Thơ vào tháng 5/2017, lưu vực sông Mê Công tiếp tục chịu nhiều tác động khó lường gia tăng. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn gia tăng mạnh, làm giảm dòng chảy mùa kiệt, giảm lượng phù sa. Lũ nhỏ cùng với triều cường, nước biển dâng làm xâm nhập mặn sâu hơn vào nội vùng. Biến đổi khí hậu cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan đang là thách thức ngày càng hiện hữu đối với các ngành sản xuất, đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tượng sạt lở nghiêm trọng tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương đã và đang gây ra nhiều thiệt hại to lớn đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong bối cảnh đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng và Chính phủ nhiều giải pháp cả về kỹ thuật và hợp tác đối ngoại trong khuôn khổ của hợp tác Mê Công.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ là cơ hội để Ủy ban chúng ta xác định lại các định hướng trong chỉ đạo, mà còn để thống nhất các giải pháp và kế hoạch hành động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN

Xác định các nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tham gia, đóng góp vào thành công và thực hiện nghị quyết của các Phiên họp của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Ủy ban thực hiện nhiệm vụ đầu mối các sáng kiến hợp tác vùng phối hợp với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, hỗ trợ các địa phương thuộc lưu vực sông Mê Công quản lý tổng hợp tài nguyên nước; hỗ trợ các tổ chức lưu vực sông ở Vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, chuẩn bị nội dung liên quan đến hợp tác Mê Công và các vấn đề của Lưu vực sông Mê Công cho các đợt làm việc, các phiên họp song phương, các phiên họp Ủy ban liên Chính phủ với Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các thành viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các thành viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN

Trong thời gian tới, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban theo hướng tăng cường tham gia hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quản lý lưu vực sông; thường xuyên rà soát và cập nhật mạng lưới Ủy viên Ủy ban là đại diện từ các bộ, ngành thành viên và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, mở rộng sự tham gia của các thành phần khác. Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác đầu tư phát triển, đầu tư nâng cấp cơ sở dữ liệu và bộ mô hình hiện đang vận hành tại Văn phòng Thường trực; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đa phương và song phương...

Giám đốc điều hành Ủy hội sông Mê Kông quốc tế Phạm Tuấn Phan phát biểu tại buổi hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN
Giám đốc điều hành Ủy hội sông Mê Kông quốc tế Phạm Tuấn Phan phát biểu tại buổi hội nghị. Ảnh Công Mạo-TTXVN

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần thực hiện tốt nhiệm vụ để phát huy vai trò đối với sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Trong đó có dự án di dời dân ra khỏi vùng sạt lở và chống sạt lở, sụt lún… Bộ trưởng cho rằng, các đại biểu đóng góp phương án sử dụng dòng sông nhánh để trữ nước là rất tốt nên Ủy ban sông Mê Công xem xét hỗ trợ cho phù hợp, cần bổ sung các nhiệm vụ mang tính cấp bách chứ không thể trì hoãn đối với các dự án.
 
Vương Thoại Trung

Có thể bạn quan tâm