Hiệu quả mô hình trường học bán trú ở huyện vùng cao Điện Biên Đông

Hiệu quả mô hình trường học bán trú ở huyện vùng cao Điện Biên Đông
Học sinh tranh thủ học bài tại phòng ở nội trú. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Học sinh tranh thủ học bài tại phòng ở nội trú. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Dung (xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông) nằm trên địa bàn khó khăn, cách trung tâm huyện khoảng 40 km. Năm học 2018 – 2019, Trường có 507 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông. Hầu hết các học sinh này ở các bản xa trung tâm xã (như bản Háng Tàu cách trung tâm gần 20 km đường đồi núi), số học sinh bán trú của nhà trường hơn 470 em. Nhà trường có 15 phòng học, 24 phòng ở nội trú, 1 nhà ăn. Hiện nhà trường đang được đầu tư xây dựng thêm 4 phòng học, 6 phòng nội trú cho học sinh. Ngoài giờ lên lớp, những học sinh ở bán trú tại nhà trường còn được các thầy, cô hướng dẫn tăng gia sản xuất như trồng rau xanh, nuôi lợn, nuôi gà để cải thiện bữa ăn và rèn luyện kỹ năng sống.

Em Lầu Thị Phương Thảo, học sinh lớp 8A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Dung cho biết: Ở đây, chúng em được nhà trường, các thầy, cô chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến việc học hành. Phòng ở được xây dựng khang trang, sạch sẽ, đủ chăn ấm cho mùa Đông. Bởi vậy, chúng em rất vui khi được sống và học tập ở đây.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sa Dung tăng gia sản xuất. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sa Dung tăng gia sản xuất. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Theo thầy Chu Ngọc Vương, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Dung, hơn 10 năm công tác tại trường, sự thay đổi lớn nhất từ mô hình trường học bán trú chính là tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, giáo viên đỡ vất vả hơn. Đối với những trường học ở vùng cao, những năm trước đây, khi chưa có mô hình trường học bán trú, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đi học không chuyên cần rất phổ biến, nhất là vào mùa mưa. Do đường sá xa xôi, khó khăn, việc đến trường là một trở ngại rất lớn đối với học sinh vùng cao. Đặc biệt, nhiều nữ sinh đã bỏ học giữa chừng, lấy chồng sớm. Các giáo viên vùng cao cứ mỗi đầu năm học mới lại phải lặn lội đến từng thôn bản, từng nhà dân để vận động học sinh đến lớp.

Từ khi triển khai mô hình trường học bán trú, đặc biệt khi thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến lớp của nhà trường đạt từ 95 – 97%; không còn cảnh giáo viên phải đến nhà vận động học sinh ra lớp như trước. Tỷ lệ học sinh nữ học hết lớp 9 và học lên Trung học Phổ thông cũng được tăng lên rất nhiều.

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sa Dung chăm sóc vườn rau. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sa Dung chăm sóc vườn rau. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Thầy Thái Khắc Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sa Dung cho biết, trong những năm qua, các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú luôn được nhà trường quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã tuyên truyền tới nhân dân về việc các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú để các bậc phụ huynh quan tâm cho các em đến lớp. Học sinh bán trú đã được chăm sóc tương đối toàn diện từ nơi ăn chốn ngủ, từ đó các em có điều kiện quan tâm việc học của mình hơn, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên.

Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông cho biết: Toàn huyện Điện Biên Đông có 27 trường phổ thông dân tộc bán trú; số học sinh bán trú theo Nghị định 116 là 6.500 em. Huyện đã chú trọng thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số. Huyện ưu tiên đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đã ban hành đối với học sinh bán trú; tích cực xây dựng, củng cố và tăng số trường phổ thông dân tộc bán trú.

Tiết học của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sa Dung, huyện Điện Biên Đông. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Tiết học của học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sa Dung, huyện Điện Biên Đông. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Mô hình trường học bán trú đã thực sự nâng cao chất lượng giáo dục của huyện vùng cao như Điện Biên Đông. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 95%. Đặc biệt, đối với học sinh ở bán trú, ngoài việc học, thông qua các hoạt động trồng cây, tăng gia sản xuất, các em được rèn luyện thêm kỹ năng sống và tự biết chăm sóc bản thân mình hơn khi sống xa nhà.
Xuân Tư

Có thể bạn quan tâm