Hiệu quả mô hình kết nghĩa đồn - trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa ở Lào Cai

Hiệu quả mô hình kết nghĩa đồn - trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa ở Lào Cai
Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn (bên trái) Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tặng hoa cho đại đội công an biên phòng huyện Hà Khẩu, Trung Quốc. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN
Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn (bên trái) Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tặng hoa cho đại đội công an biên phòng huyện Hà Khẩu, Trung Quốc. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN

Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn - Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi ký biên bản kết nghĩa, lực lượng biên phòng hai bên đã thường xuyên luân phiên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, Tết của hai nước như bóng đá, cầu lông, bóng bàn... Trong công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, hai bên duy trì tốt cơ chế phối hợp, kiểm soát xuất nhập cảnh và phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, cửa khẩu. Mỗi năm lực lượng biên phòng hai bên đã phối hợp đấu tranh và giải cứu hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị mua bán, đưa họ về đoàn tụ với gia đình.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai là đơn vị duy nhất kết nghĩa với 3 đơn vị quản lý biên giới Trung Quốc là Trạm Kiểm soát Công an biên phòng Hà Khẩu, Tiểu đoàn Bộ đội biên phòng Hà Khẩu và Đại đội Công an biên phòng Hà Khẩu (thuộc Chi đội Công an biên phòng châu Hồng Hà). Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát công an biên phòng Hà Khẩu đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới, cửa khẩu cho nhân dân khu vực biên giới và hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu. Các hoạt động tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, quản lý cửa khẩu cho công dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc, đặc biệt là cư dân biên giới, góp phần ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp tuyên truyền pháp luật tại khu vực cửa khẩu và nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh của hai nước cho nhân dân bằng ba thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc và tiếng Anh; phát tờ rơi cho người dân và hành khách qua lại cửa khẩu, qua đó giúp nhân dân hai bên biên giới nhận thức sâu sắc về pháp luật, hiệp định về quy chế quản lý biên giới và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; góp phần nêu cao tinh thần tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép; giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Từ quý I năm 2016 đến nay, hai bên còn tổ chức trao danh hiệu “Sứ giả hữu nghị”. Đây là một sáng kiến của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Công an biên phòng Hà Khẩu nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị hai nước và xây dựng điểm sáng văn hóa trong thực thi công vụ ở cửa khẩu. Qua bàn bạc thống nhất, hai bên đã nhất trí xây dựng các tiêu chí, kế hoạch bầu chọn “Sứ giả hữu nghị” và triển khai thực hiện. Danh hiệu "Sứ giả hữu nghị" của phía Việt Nam sẽ do nhân dân nước bạn trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh bầu chọn và ngược lại, cán bộ được bình chọn phía Trạm Kiểm soát công an biên phòng Hà Khẩu sẽ do nhân dân Việt Nam khi xuất nhập cảnh bầu chọn thông qua hình thức bỏ phiếu. Việc xây dựng mô hình “Sứ giả hữu nghị” không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, chuẩn mực, chính quy hơn trong công tác, mà còn góp phần xây dựng văn hóa công vụ cho lực lượng biên phòng vùng biên của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là việc làm thiết thực để góp phần xây dựng đường biên hữu nghị, hòa bình và phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu 3 văn kiện pháp lý về biên giới. Tham gia cuộc thi có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát công an biên phòng Hà Khẩu cùng nhân dân hai bên biên giới. Hoạt động giao lưu công tác chính trị đã góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó và mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ giữa hai bên; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hành khách thường xuyên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, xây dựng hình ảnh người cán bộ Biên phòng hai nước tận tụy với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết thêm, để góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, phát triển và mở rộng giao lưu công tác chính trị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Công an biên phòng Hà Khẩu đã thống nhất tổ chức hoạt động bình chọn "Đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu”.  Việc làm này nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu; đồng thời, đưa cặp cửa khẩu giữa hai bên trở thành điển hình mẫu mực trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 25/7 vừa qua, tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát công an biên phòng Hà Khẩu đã tổ chức buổi giao lưu chính trị lần thứ 2 năm 2018. Tại buổi giao lưu, hai bên đã tổ chức giao lưu, học tập tiếng Việt Nam và tiếng Trung Quốc và trao tặng danh hiệu “Đảng viên xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý kiểm soát cửa khẩu”.

Với nhận thức đúng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thực sự là đơn vị tiêu biểu, kiểu mẫu trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng; đồng thời tạo sự gắn kết tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, khu vực biên giới vững mạnh. Đây là cơ sở giúp Bộ đội Biên phòng Lào Cai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
Hồng Ninh - Trung Dũng

Có thể bạn quan tâm