Hiệu quả 30 năm thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng

Hiệu quả 30 năm thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng
Tuyên truyền tiêm chủng mở rộng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi (Hòa Bình). Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN
Tuyên truyền tiêm chủng mở rộng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi (Hòa Bình). Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN

Từ 6 loại vắc xin lúc ban đầu triển khai, đến nay đã mở rộng tới 12 loại vắc xin. Nhờ đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2005, giảm từ hàng trăm đến hàng nghìn lần tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Nhờ làm tôt công tác tuyên truyền, nhiều bà mẹ ở các tỉnh miền núi đã đưa con tới các trạm y tế để tiêm phòng các loại bênh.
Nhờ làm tôt công tác tuyên truyền, nhiều bà mẹ ở các tỉnh miền núi đã đưa con tới các trạm y tế để tiêm phòng các loại  bênh.
Lãnh đạo ngành y tế giám sát công tác tiêm chủng mở rộng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
 Lãnh đạo ngành y tế giám sát công tác  tiêm chủng mở rộng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Có thể bạn quan tâm