Hậu Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Hậu Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ XI triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 tổ chức ngày 8/1, ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động tập hợp đoàn kết nhân dân, khắc phục tình trạng "hành chính hóa"; phát huy vai trò cầu nối giữa, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Các cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2017 nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN
Các cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2017 nhận bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN

Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tuyên truyền trên 23.980 cuộc với nội dung triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ... Các cuộc tuyên truyền đã thu hút trên 820.400 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh còn phối hợp tổ chức trên 30 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, có trên 4.300 lượt cử tri tham dự; tổ chức trên 220 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, có trên 14.800 cử tri tham dự.
Hồng Thái 

Có thể bạn quan tâm