Giá lúa giống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao

Giá lúa giống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao
Cần Thơ xây dựng cánh đồng lớn không chạy theo số lượng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Cần Thơ xây dựng cánh đồng lớn không chạy theo số lượng.
Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Giá các loại lúa giống trên thị trường hiện tăng ít nhất từ 500 - 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá lúa giống Jasmine 85 và VD 20 cấp xác nhận được nhiều trại giống và cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống tại các quận, huyện ở thành phố Cần Thơ bán ra ở mức 12.500 - 15.000 đồng/kg, cấp nguyên chủng từ 16.000 đến 18.000 đồng/kg.

Giá các loại lúa giống khác trên thị trường hiện ở mức khá cao. Giá lúa giống IR 50404 cấp xác nhận ở mức từ 9.500 - 12.500 đồng/kg (tùy thương hiệu), cấp nguyên chủng giá từ 13.500 - 15.000 đồng/kg. Các giống lúa như: OM 2517, OM 5451, OM 4218, OM 4900, OM7347, OM 6976… cấp xác nhận có giá phổ biến 10.000 - 13.000 đồng/kg, cấp  nguyên chủng từ 13.500 - 16.000 đồng/kg…

Giá tăng cao nhất là các giống lúa đang được nhiều người tiêu dùng tập trung chọn mua như: Jasmine 85, IR 50404, OM 5451…

Phần lớn diện tích lúa Đông xuân 2017 - 2018 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều được các doanh nghiệp, thương lái ký hợp đồng bao tiêu, thậm chí trả tiền trước cho nông dân với giá cao hơn cùng kỳ từ 600 - 800 đồng/kg so với vụ Đông Xuân trước.

Vì vậy, nhiều nông dân phấn khởi và tích cực đầu tư. Nông dân đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị vật tư, phân bón và nhất là sẵn sàng đầu tư giống lúa có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để gieo cấy với hy vọng vụ lúa này sản xuất vừa trúng mùa vừa trúng giá và sẽ đạt lợi nhuận cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, trong những ngày qua, nông dân trong tỉnh An Giang đã tranh thủ nguồn nước dồi dào từ các cơn mưa lớn và từ sông và kênh rạch nội đồng để làm đất và xuống giống sớm lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 với 3.399 ha diện tích; trong đó, huyện Tri Tôn xuống giống nhiều nhất là 3.208 ha, còn lại là thị xã Tân Châu, Tịnh Biên và huyện Phú Tân.

Theo kế hoạch, vụ lúa Đông Xuân 2017-2018 của tỉnh An Giang sẽ gieo sạ bằng với diện tích lúa năm trước là từ 235.000 ha đến 238.000 ha, chủ yếu với các loại giống cao sản chất lượng cao như  OM 5451, OM 4900, OM 6976, OM 7347, OM4218, OM6073, OM6162... cho năng suất khá cao và chất lượng lúa đạt tiêu chuẩn phục vụ  xuất khẩu, cùng với các giống lúa nếp như Nàng hoa 9, Nếp CK 92 phục vụ gieo sạ cho vùng chuyên canh trồng lúa nếp huyện Phú Tân.

Nông dân huyện An Phú (An Giang) thu hoạch lúa. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Nông dân huyện An Phú (An Giang) thu hoạch lúa. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Thị trường buôn bán phân bón các loại phục vụ nông dân sản xuất lúa Đông Xuân 2017-2018 tương đối bình ổn với giá phân Urê (Phú Mỹ) là 7.500 đồng/kg, phân DAP (Philipin) giá là  14.500 đồng/kg, phân Super lân (Long Thành) là 3.300 đồng/kg, phân NPK Việt Nhật là 9.000 đồng/kg và phân KCL (của Canada) là 8.200 đồng/kg... tạo thuận lợi cho nông dân An Giang trong việc chuẩn bị cho kế hoạch xuống giống lúa Đông Xuân 2017-2018.

Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, bà con nông dân cần chú ý đến các đối tượng gây hại có khả năng phát triển nhanh như chuột cắn phá lúa;  đồng thời, chú trọng làm đất trước khi xuống giống, đảm bảo cho việc thu hoạch đạt hiệu quả về năng suất và sản lượng.
Ngọc Thiện - Vương Thoại Trung

Có thể bạn quan tâm