Gia Lai: Thắt chặt mối quan hệ quân dân nơi vùng biên Tổ quốc

Gia Lai: Thắt chặt mối quan hệ quân dân nơi vùng biên Tổ quốc
Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) ký biên bản bàn giao bò giống cho ông Rơ Châm Chiêk thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) ký biên bản bàn giao bò giống cho ông Rơ Châm Chiêk thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Đến xã Ia Dom, huyện Đức Cơ vào những ngày đầu tháng 1/2018, không khí đón năm mới đang lan tỏa trong từng ngõ xóm, từng ngôi nhà. Ở nơi đây, cao su, cà phê bạt ngàn xanh ngát. Cơ sở vật chất được xây dựng kiên cố, khang trang. Bà con có cuộc sống ấm no. Những đổi thay trên mảnh đất Ia Dom có sự đóng góp công sức của các chiến sỹ Bộ độ Biên phòng.

Thượng tá Đinh Hữu Ninh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết, theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xã Ia Dom còn 6 tiêu chí chưa đạt. Trăn trở với tình hình chung của chính quyền và người dân nơi biên giới, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh xây dựng kế hoạch hỗ trợ xã Ia Dom trong năm 2018 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí: Tiêu chí 11 (hộ nghèo), tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm), tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Chung sức, đồng lòng cùng nhân dân và chính quyền địa phương, năm 2017, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã góp phần xóa được 5 hộ nghèo, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 33,5 triệu đồng/năm. Xã Ia Dom có đồng bào 12 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Trước đây, bà con còn chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn hoặc thả rông, gây mất vệ sinh. Bộ đội Biên phòng đã vận động, hướng dẫn bà con cách làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm; đồng thời tuyên truyền việc ngủ màn, ăn chín, uống sôi... Đến nay, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm nơi vùng biên đã được đảm bảo, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, không còn tình trạng ngộ độc hay dịch bệnh do yếu tố thực phẩm không an toàn gây ra.

Để hỗ trợ xã Ia Dom trong thực hiện tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phân công đảng viên xuống địa phương giám sát chặt chẽ tình hình an ninh chính trị tại cơ sở, một đảng viên được tăng cường làm cán bộ lãnh đạo xã. Tại tám thôn, làng đều có tám đảng viên sinh hoạt định kỳ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại thôn, làng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) triển khai xây dựng nhà cho hộ gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) triển khai xây dựng nhà cho hộ gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, trong năm 2017, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho gần 3 nghìn lượt người về chủ quyền biên giới, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đến nay đã có 1.806 hộ trên địa bàn ký cam kết tự quản an ninh trật tự thôn, làng…

Ông Hồ Đình Kỳ, Phó Bí thư Thường trực xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) cho biết, được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thiện các tiêu chí, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung cho ba tiêu chí còn lại để đưa Ia Dom về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trải dài trên 90 km đường biên, dân số khoảng 43 nghìn người. Hưởng ứng phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, năm 2017, lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đã giúp nhân dân 995 ngày công, hỗ trợ 3 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, xây dựng 5 nhà cho các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng duy trì đỡ đầu lâu dài 48 cháu ở khu vực biên giới trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, trong đó 4 cháu ở Campuchia với số tiền hỗ trợ 312 triệu đồng/năm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết với tổng trị giá 211 triệu đồng… cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Xa gia đình, coi đồn là nhà, nhân dân là anh em, các chiến sỹ Biên phòng Gia Lai nỗ lực đóng góp công sức để giữ vững bình yên nơi biên giới, thắt chặt hơn mối quan hệ quân - dân.
        Hồng Điệp 

Có thể bạn quan tâm