Gia Lai góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển

Gia Lai góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới canh tác, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới canh tác, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Đồn Biên phòng Ia Nan đóng chân tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai với hơn 1.800 hộ dân, trong đó có gần 40% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 10 km đường biên giới, tiếp giáp với xã Pak Nhai, huyện Ou Ya Dav, tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Nan đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác biên phòng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Đồn Biên phòng Ia Nan đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác biên phòng như nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; đánh giá sát, đúng, kịp thời để đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Hiện nay, tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Ia Nan quản lý có 16 hộ dân đang canh tác, sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND xã Ia Nan xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác khảo sát nương rẫy của người dân trên khu vực biên giới đơn vị quản lý; đồng thời, tuyên truyền, tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, quy chế liên quan đến biên giới... Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ia Nan hiệp đồng chặt chẽ với hai đơn vị lân cận là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Đồn Biên phòng Ia Pnôn trong công tác bảo vệ biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng đóng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

Ông Rơ Lan Din (trú tại làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) chia sẻ, gia đình ông có 1 ha rẫy trồng hồ tiêu và điều từ năm 1990 ở gần đường biên giới. Ông thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan gặp gỡ, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, ông và các thành viên trong gia đình đã hiểu, sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng quy định, không vượt qua khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) cùng cán bộ địa phương tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) cùng cán bộ địa phương tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Ông Rơ Lan Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ cho biết, Đồn Biên phòng Ia Nan đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, tổ chức khảo sát tại những nương rẫy ở khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo xã và cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng thường xuyên xây dựng các kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tổ chức cho người dân cam kết không phát rẫy quá diện tích, không trồng cây lâu năm vượt quá khu vực ranh giới. Bên cạnh đó, người dân cam kết với chính quyền địa phương thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồn Biên phòng Ia Nan đã thành lập và chỉ đạo Đội vận động quần chúng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; qua đó, giúp người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các hiệp ước, biên bản thỏa thuận giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh Gia Lai và Rattanakiri. Đồn Biên phòng Ia Nan và chính quyền các xã triển khai, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Thiếu tá Hứa Văn Thuận, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị xác định triển khai đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng để nắm và dự báo tình hình, từ đó tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tham mưu cho chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, Đồn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để bảo vệ biên giới; phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

“ Đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng vũ trang Campuchia; qua đó, phối hợp trong xử lý các tình huống trên khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”, Thiếu tá Hứa Văn Thuận khẳng định.
Dư Toán 

Có thể bạn quan tâm