Đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng

Đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí được cung cấp thông tin về thành tựu tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng; các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019); thông báo kết quả công tác dân vận tiêu biểu và giới thiệu Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng liên tục có sự phát triển về biên chế, tổ chức, nhiệm vụ, gắn liền với quá trình vận động, phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn kế thừa, phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang, thực hiện xây dựng phòng tuyến nhân dân, tiễu phỉ, chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời và các mục tiêu trọng yếu ở nội địa (1959 - 1965); bảo vệ biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời, các mục tiêu trọng yếu ở nội địa, vừa tham gia đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc và chi viện cho an ninh vũ trang miền Nam (1965 - 1975).

Giai đoạn 1975 – 1986, Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trên phạm vi toàn quốc, đấu tranh chống kế hoạch hậu chiến của địch, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia; tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng, xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ năm 1986 đến nay. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều phong trào đạt hiệu quả cao như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới và tham gia xóa đói giảm nghèo khu vực biên giới”…

Phát biểu tại họp báo, Đại tá Phạm Kim Sơn, Phó cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội góp phần phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thúc đẩy sự đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đồng hành cùng dân tộc. Một số mô hình tiêu biểu trong hoạt động dân vận của Quân đội có thể kể đến như: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vùng đồng bào công giáo” của Quân khu 4 tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo nhận rõ đúng sai trong sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung; mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển…

Tại họp báo, đại diện các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã trả lời một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm như: việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; xác định nguyên nhân vụ việc máy bay Su 22 bị tai nạn trong quá trình huấn luyện tại Nghệ An là do máy bay bay vào vùng thời tiết khí hậu xấu.

Hiền Hạnh

Có thể bạn quan tâm